Taliban có thể tấn công sân bay Kabul, chặn đường rút lui của Mỹ bất cứ lúc nào?

Một trong những rắc rối mà Mỹ đang tự tạo ra ở Afghanistan là việc phải phụ thuộc vào đối thủ, để khép lại trang cuối cùng trong cuộc chiến dài nhất lịch sử.

Binh sĩ Mỹ lập hàng rào an ninh tại sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ lập hàng rào an ninh tại sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan.

Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút ngắn kì nghỉ ở Trại David để trở về Washington, Nhà Trắng khẳng định Taliban đã đồng ý đảm bảo an toàn ở sân bay Kabul để Mỹ sơ tán công dân và người Afghanistan muốn sang Mỹ.

Nhưng Nhà Trắng không trả lời được một số câu hỏi như: Taliban sẽ hợp tác đến khi nào? Ai được phép rời đi? Liệu Taliban có tha thứ cho những người từng làm việc cho Mỹ?

Báo Mỹ CNN cho rằng, phải phụ thuộc vào chính đối thủ là Taliban để Mỹ có thể hoàn thành chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan, cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ở thế yếu.

“Taliban thông báo cho chúng tôi rằng đã chuẩn bị lối thoát an toàn cho dân thường ở sân bay. Chúng tôi tin là họ sẽ giữ lời”, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, nói.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby cũng cho rằng, Taliban không có dấu hiệu tỏ ra thù địch với lực lượng Mỹ đang bảo vệ sân bay Kabul, sau cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Taliban và tướng Mỹ Frank McKenzie.

“Tôi chỉ thông báo kết quả cuộc đàm phán và không có gì chắc chắn”, ông Kirby nói.

Trong ngày 17.8, Mỹ sơ tán 1.100 công dân khỏi Afghanistan. Giới lãnh đạo quân sự Mỹ đặt mục tiêu nâng con số này lên 5.000 – 9.000 mỗi ngày.

Sân bay Kabul với hai lối vào chính được quân đội Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt.

Sân bay Kabul với hai lối vào chính được quân đội Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt.

Mỹ tin rằng Taliban sẽ cho phép chiến dịch sơ tán diễn ra theo đúng kế hoạch, sau khi tổ chức này khẳng định sẽ không đe dọa nước ngoài.

Nhưng việc Taliban dễ dàng kiểm soát Kabul, khiến Mỹ phải gấp rút sơ tán nhân viên Đại sứ quán, cho thấy Mỹ đang dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, CNN phân tích.

Nhà Trắng không có nhiều lựa chọn ngoài việc hi vọng Taliban sẽ không tấn công quân đội Mỹ ở sân bay Kabul, tránh làm phức tạp thêm tình hình.

“Tôi không nghĩ là chúng ta có thể tin Taliban”, Hạ nghị sĩ Michael McCaul đại diện bang Texas, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói. “Giờ chúng ta rơi vào cảnh phải xin Taliban không tràn vào sân bay Kabul khi chúng ta đang sơ tán. Tôi không biết Taliban sẽ giữ cam kết này bao lâu. Tôi còn không biết chúng ta thực sự có cam kết với họ hay không”.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Sullivan tin rằng Mỹ vẫn có thể sơ tán đến ngày 31.8. “Chúng tôi đã nói rõ ràng với Taliban về mốc thời gian này. Tôi không có trách nhiệm phải tiết lộ chi tiết cuộc đàm phán”, Sullivan nói.

Mỹ không hề biết liệu Taliban sẽ cho phép bao nhiêu người rời khỏi đất nước hoặc liệu lãnh đạo mới của Afghanistan có thay đổi quyết định khi chứng kiến làn sóng di tản ở sân bay Kabul hay không.

Giới chức Mỹ cũng không biết làm cách nào để người Afghanistan hoặc người Mỹ đang trú ẩn trên khắp Afghanistan, có thể tới được sân bay Kabul.

CNN đặt vấn đề rằng, rất có thể sẽ đến một ngày Mỹ phải đột ngột chấm dứt chiến dịch sơ tán, không thể đưa tất cả những người Afghanistan đủ điều kiện sang Mỹ vì Taliban đổi ý.

Đó sẽ là kịch bản mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải hứng chịu thêm những sự chỉ trích, đặc biệt là từ các cựu chiến binh – những người từng tham chiến ở Afghanistan.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban vây chặt sân bay Kabul, tướng Mỹ ra mặt đàm phán khẩn

Chiến dịch sơ tán ở sân bay quốc tế Kabul rơi vào hỗn loạn, với hàng ngàn người vẫn đang chờ được lên máy bay rời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN