Số ca nước ngoài mắc Covid-19 ở Bắc Kinh liên tục tăng, thủ đô TQ phải “mạnh tay” kiểm soát

Bắc Kinh phải nâng cấp các biện pháp kiểm soát và theo dõi chặt chẽ các du khách nước ngoài để ngăn dịch Covid-19 bùng phát ở thủ đô khi nhiều ca nước ngoài nhiễm virus Corona được ghi nhận liên tiếp tại đây kể từ ngày 5/3.

Thời báo Hoàn cầu hôm 8/3 đưa tin, Bắc Kinh đêm 7/3 ghi nhận thêm 2 ca mới nhiễm Covid-19 là người nước ngoài (một là người Italia, người còn lại là công dân Tây Ban Nha). Như vậy, thủ đô của Trung Quốc đã có 13 ca nhiễm Covid-19 là công dân nước ngoài (tới từ Iran, Italia và Tây Ban Nha).

Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, mọi hành khách được yêu cầu rời máy bay theo từng đợt và nhóm nhỏ. Họ được kiểm tra thân nhiệt và thông báo tình hình sức khỏe trước khi qua khu vực kiểm soát biên giới.

Một công dân Bắc Kinh từ Thụy Sĩ trở về quê nhà vào ngày 8/3 đã mất 2 tiếng từ lúc máy bay hạ cánh tới lúc nhập cảnh. Người đàn ông họ Fan chia sẻ với Thời báo Hoàn cầu rằng các biện pháp kiểm dịch của Bắc Kinh khiến ông cảm thấy yên tâm dù có đôi chút bất tiện.

"Tôi đã nhận được cuộc gọi từ khu dân cư nơi tôi sống khi đang đứng chờ lấy hành lý. Họ biết tôi từ nước ngoài về vì tôi có đăng ký thông tin chuyến đi trước khi rời Bắc Kinh vài tuần trước", Fan cho biết.

Một nhân viên giao hàng đưa đồ tới cho người phụ nữ qua cánh cổng bị khóa ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

Một nhân viên giao hàng đưa đồ tới cho người phụ nữ qua cánh cổng bị khóa ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

Người nước ngoài và người Trung Quốc đến Bắc Kinh từ Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản và các nước bị dịch Covid-19 tấn công mạnh khác, đều phải cách ly 14 ngày, giới chức Bắc Kinh hôm 3/3 cho hay. Các quan chức nhấn mạnh, kế hoạch của họ sẽ được điều chỉnh để phù hợp với từng các nhân tới từ nước ngoài.

Phi hành đoàn và hành khách ở sân bay quốc tế được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình và tăng tần suất kiểm tra thân nhiệt tại sân bay.

Những nhà quan sát Trung Quốc cảnh báo rằng các ca nước ngoài nhiễm Covid-19 tới nước này sẽ tiếp xúc gần với lượng lớn người (vì họ hầu hết là du khách) và những người tiếp xúc gần này cần phải được phát hiện sớm, theo dõi và cách ly nếu cần thiết.

Chính quyền thành phố cũng tăng cường quản lý ở cấp độ cộng đồng. Một số người trở về Bắc Kinh từ nước ngoài, dù đã kết thúc 2 tuần cách ly, vẫn được yêu cầu cách ly lần 2 nếu họ có bạn cùng phòng hoặc thành viên gia đình cũng vừa quay trở lại Bắc Kinh.

Một nhân viên văn phòng làm việc tại Bắc Kinh cho biết, cô được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày sau khi khu dân cư, nơi cô sống, phát hiện mẹ cô vừa từ vùng khác về Bắc Kinh hồi đầu tháng 3. Một khu dân cư ở quận Triều Dương hôm 6/3 tuyên bố sẽ khóa toàn bộ cổng vào khu phức hợp lúc 23h và không cho phép ai ra vào sau giờ đó.

Bắc Kinh cũng không khoan nhượng với hành vi được coi là cản trở quá trình kiểm soát dịch Covid-19.

Cảnh sát Bắc Kinh hôm 7/3 cho biết, 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trở về từ Italia đã bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc cản trở công tác phòng chống dịch bệnh. Nhóm này đã uống thuốc hạ sốt trước khi lên máy bay và khai báo gian dối về tình trạng sức khỏe với lực lượng kiểm soát biên giới hôm 4/3.

Tính tới hết ngày 7/3, Bắc Kinh ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 là 428, trong đó có 8 người tử vong.

Khi có dấu hiệu nghi nhiễm mà có yếu tố dịch tễ (từng đi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19), cần:

- Cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi

- Tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác

- Theo dõi các dấu hiệu dưới đây: Sốt (đo nhiệt độ 2 lần một ngày), ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu khác cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi.

- Nếu bị sốt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám, chẩn đoán chính xác, cách ly và điều trị kịp thời.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần lập tức tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày để theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể và đến ngay cơ sở y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin. Bộ Y tế đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 19003228 và 19009095.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 nói dối nhân viên y tế, nhiều người liên lụy

Nữ bệnh nhân ở thành phố Daegu - nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất ở Hàn Quốc, nhiều lần lừa dối nhân viên bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN