550 người nhiễm Covid-19, virus lây lan nhanh ở Mỹ như thế nào?

Chỉ mới khoảng một tuần trôi qua kể từ khi nước Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên, dịch bệnh Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 21 người và khiến 550 người nhiễm virus.

Tính đến tối ngày 8.3 (giờ địa phương), Mỹ thông báo có 550 ca nhiễm Covid-19 trên toàn lãnh thổ. 49 ca là từ công dân Mỹ hồi hương, bao gồm 3 ở Vũ Hán, 46 trên du thuyền Diamond Princess. Mỹ cũng ghi nhận 21 ca nhiễm trên du thuyền Grand Princess.

Có 480 ca nhiễm khác ghi nhận ở 34 bang và thủ đô Washington D.C, nâng tổng số người nhiễm lên tới 550, theo CNN. Tính đến ngày 8.3, tổng cộng có 21 người tử vong.

Nhân sự kiện này, báo Mỹ đã điểm lại các dấu mốc dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ. Theo CNN, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Mỹ ghi nhận ngày 20.1, là một bệnh nhân ở bang Washington, trở về Mỹ được 5 ngày từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Đến ngày 4.2, 428 công dân Mỹ trên tàu Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản vì con tàu được xác định là nguồn lây nhiễm. 14 ngày sau, Mỹ đưa gần 300 công dân về nước, trong đó có 46 ca nhiễm Covid-19 trên du thuyền.

Ngày 25.2, quan chức y tế liên bang Mỹ cảnh báo virus Corona sớm muộn cũng sẽ lây lan ở Mỹ. “Vấn đề chỉ là có bao nhiêu người nhiễm thay vì khi nào có thêm người nhiễm”, Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Miễn nhiễm và các Bệnh đường hô hấp thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nói.

Đến ngày 29.2, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên, là một người nhiễm Covid-19 ở bang Washington. Không rõ người đàn ông ngoài 50 này nhiễm virus từ đâu vì người này gần đây không ra nước ngoài, cũng không tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm.

Đến ngày 1.3, thành phố New York xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 khi còn ở Iran, giới chức Mỹ nói, khi đó còn bày tỏ tin tưởng rằng dịch bệnh trong tầm kiểm soát.

Sau một tuần, đến ngày 8.3, bang New York có tới 105 ca nhiễm, bao gồm 12 ca ở thành phố, khiến thống đốc bang Andrew Cuomo phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Virus Corona đã lây lan tới hơn một nửa số bang ở Mỹ trong khi giới chức Mỹ chưa thể xác định rõ nguồn gốc lây nhiễm.

Virus Corona đã lây lan tới hơn một nửa số bang ở Mỹ trong khi giới chức Mỹ chưa thể xác định rõ nguồn gốc lây nhiễm.

Hôm 4.3, một người đàn ông tử vong tại bắc California và là ca tử vong đầu tiên vì Covid 19 bên ngoài bang Washington.

Bệnh nhân là một người đàn ông tuổi cao, nhiễm virus trên tàu Grand Princess, trong hành trình từ  Francisco đến Mexico, hoặc đã bị nhiễm trước khi lên tàu.

Con tàu chở hơn 3.500 người hiện bị cách ly ở ngoài khơi San Francisco, sau khi trở về từ Hawaii. Giới chức Mỹ đến nay xác nhận 21 ca nhiễm Covid-19 trên tàu.

Đến ngày 6.3, bang Florida thông báo 2 ca tử vong và hàng chục ca nhiễm mới, trở thành ổ dịch mới ở Bờ Đông, sau New York.

Ngày 7.3, thủ đô Washington D.C của Mỹ ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Thị trưởng Muriel Bowser thông báo bệnh nhân gần đây không đi đâu và cũng không tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Ngoài ổ dịch được xác định ở trung tâm y tế tại khu ngoại ô Seattle bang Washington, các trường hợp lây nhiễm mới ở Mỹ đều không thể truy được nguồn gốc, theo CNN.

Kết quả là số ca nhiễm Covid-19 trong vài ngày gần đây ở Mỹ đều tăng thêm hơn 100, nâng tổng số người nhiễm lên con số 550.

                                    
            

Khi có dấu hiệu nghi nhiễm mà có yếu tố dịch tễ (từng đi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19), cần:

            

- Cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người

            

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi

            

- Tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác

            

- Theo dõi các dấu hiệu dưới đây: Sốt (đo nhiệt độ 2 lần một ngày), ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu khác cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi.

            

- Nếu bị sốt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám, chẩn đoán chính xác, cách ly và điều trị kịp thời.

            

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

            

- Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần lập tức tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày để theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể và đến ngay cơ sở y tế.

            

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin. Bộ Y tế đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 19003228 và 19009095.

            

(Nguồn: Bộ Y tế)

            

Nguồn: [Link nguồn]

366 người chết vì Covid-19 ở Italia, số ca nhiễm vượt Hàn Quốc

Italia trải qua một ngày tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, số ca nhiễm mới lên tới 1.492 trong 24 giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN