Hàn Quốc: Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 nói dối nhân viên y tế, nhiều người liên lụy

Nữ bệnh nhân ở thành phố Daegu - nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất ở Hàn Quốc, nhiều lần lừa dối nhân viên bệnh viện và khai báo thông tin không chính xác.

Tờ Yonhap News hôm 9/3 đưa tin, một phụ nữ được xác định nhiễm Covid-19 hôm 8/3 ở một bệnh viện tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Dù nhiều lần được hỏi thăm về tình hình sức khỏe, người này không ít lần nói dối nhân viên bệnh viện và khai báo thông tin không chính xác về nơi cư trú cùng một số chi tiết khác.

Theo giới chức y tế, người phụ nữ này 78 tuổi và là một cư dân của thành phố Daegu, nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất tại Hàn Quốc.

Bệnh viện Seoul Paik, thuộc Đại học Inje, ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã phải tạm đóng cửa phòng cấp cứu kể từ hôm 8/3 vì đây là nơi bệnh nhân được đưa vào khi chưa phát hiện bệnh.

Theo bệnh viện Seoul Paik, nữ bệnh nhân giấu thông tin về nơi cư trú vì trước đó đã bị một bệnh viện đa khoa khác ở Seoul từ chối cho nhập viện vì biết đến từ vùng dịch.

Giới chức y tế và bệnh viện Seoul Paik cho biết đang kiểm tra hồ sơ của bệnh nhân và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để lần dấu những người mà nữ bệnh nhân từng tiếp xúc.

Vì sự thiếu trung thực của nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhiều y bác sĩ bị liên lụy. Ảnh minh họa: Time

Vì sự thiếu trung thực của nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhiều y bác sĩ bị liên lụy. Ảnh minh họa: Time

Vì sự thiếu trung thực của nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19, toàn bộ y bác sĩ, những người từng tiếp xúc với bệnh nhân 78 tuổi trước đó, đều phải tự cách ly.

"Các bài kiểm tra Covid-19 được thực hiện trên mọi bệnh nhân hoặc nhân viên y tế nào nghi ngờ đã tiếp xúc với nữ bệnh nhân này vì sự an toàn của cộng đồng", Oh Sang-hoon, giám đốc bệnh viện Seoul Paik cho hay.

Giới chức y tế Hàn Quốc hôm 9/3 cảnh báo bất cứ bệnh nhân nhiễm Covid-19 nào nếu lừa dối hoặc che giấu thông tin về tình trạng sức khỏe, lịch sử đi lại, nơi cư trú... sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

"Chính phủ Hàn Quốc có thể áp dụng mức phạt dưới 10 triệu won (gần 200 triệu đồng) nếu bệnh nhân nói dối về lịch sử di chuyển của họ với giới chức y tế", Kim Ganglip, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc, cho biết.

Ông Kim Ganglip, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Ông Kim Ganglip, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Ông Kim cũng cho biết chính phủ sẽ thực hiện xử phạt hành chính với bất cứ bệnh viện nào từ chối bệnh nhân nhiễm Covid-19 tới từ Daegu mà không có lý do y tế rõ ràng.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, người đứng đầu Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Min Gab-ryong, cho biết đang xem xét vụ việc và sẽ xử lý "nhanh chóng và nghiêm khắc" nếu có sai phạm về pháp luật.

Cảnh sát Hàn Quốc đã nhận hơn một vạn tin báo liên quan tới Covid-19 và điều tra 20 trường hợp được cho là vi phạm luật pháp, ông Min cho hay.

Trong một cuộc họp báo riêng, Na Baeg-ju, giám đốc văn phòng y tế dân sự của chính quyền thành phố Seoul, cho biết sẽ xem xét và tìm kiếm lời khuyên pháp lý để xử lý vụ việc.

Ông Na cho biết thêm nữ bệnh nhân mắc Covid-19 dù không có các triệu chứng điển hình như sốt...

Tính đến 16h ngày 9/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng số ca nhiễm là 7.478 ca, hầu hết tới từ thành phố Daegu và tỉnh Geyongsang Bắc, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc. Quốc gia này cũng có 51 ca nhiễm bệnh tử vong, chủ yếu là người lớn tuổi mắc các bệnh nền. Tính tới hết ngày 8/3, Hàn Quốc có 166 ca nhiễm bệnh được xuất viện.

Khi có dấu hiệu nghi nhiễm mà có yếu tố dịch tễ (từng đi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19), cần:

- Cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi

- Tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác

- Theo dõi các dấu hiệu dưới đây: Sốt (đo nhiệt độ 2 lần một ngày), ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu khác cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi.

- Nếu bị sốt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám, chẩn đoán chính xác, cách ly và điều trị kịp thời.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần lập tức tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày để theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể và đến ngay cơ sở y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin. Bộ Y tế đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 19003228 và 19009095.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều bệnh viện tạm ở Vũ Hán ”giải tán” phản ánh điều gì?

Khoảng 11 trong số 14 bệnh viện tạm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - được lập ra để điều trị cho bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN