Quốc gia thay Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu bị chỉ trích

Một số nhà vận động và người nổi tiếng của Na Uy nói rằng nước này cần phải hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine sau khi hưởng lợi lớn từ cuộc xung đột. Thủ tướng Na Uy đã lên tiếng về vấn đề này.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre trong chuyến thăm tới Ukraine hồi tháng 7/2022. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre trong chuyến thăm tới Ukraine hồi tháng 7/2022. Ảnh: Reuters

Tờ Guardian ngày 1/2 đưa tin, một số học giả, các nhà vận động nhân quyền, tác giả sách và một cựu bộ trưởng Na Uy đã hối thúc chính quyền Oslo tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Những người này cho rằng, chính phủ Na Uy phải làm nhiều hơn để giúp Kiev sau khi kiếm thêm hàng tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt nhờ xung đột ở Ukraine. 

Trong một bức thư gửi tờ VG, cựu Ngoại trưởng Na Uy Knut Vollebæk, nhà nhân chủng học Erika Fatland và thành viên Viện nghiên cứu hòa bình Oslo Henrik Urdal cho rằng Na Uy là "quốc gia duy nhất ở châu Âu" được hưởng lợi từ xung đột Nga - Ukraine. 

Doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của Na Uy đã tăng kỷ lục trong 12 tháng qua do giá năng lượng tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước xung đột. Na Uy cũng thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu. 

So sánh với ước tính ban đầu, ngân sách nhà nước của Na Uy dự kiến tăng thêm 180 tỷ euro thu nhập từ dầu và khí đốt trong năm 2022 và 2023, nội dung bức thư nêu. Tuy nhiên, cam kết hỗ trợ Ukraine công khai trong cùng thời điểm ước tính chỉ là 1,27 tỷ euro. 

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã bác bỏ mọi ý kiến cho rằng nước này đang trục lợi từ xung đột Nga - Ukraine. "Na Uy đã có 50 năm giữ vai trò như một người tiên phong, chấp nhận rủi ro trong việc buôn bán năng lượng, dầu mỏ và khí đốt. Chúng tôi không ấn định mức giá", ông Gahr Støre nói. 

Thủ tướng Na Uy còn cho biết, giá xăng cao hơn dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng vọt với các gia đình và công ty Na Uy. Đây là "một thách thức lớn về mặt chính trị với Na Uy", một quốc gia có ngành công nghiệp, sưởi ấm và vận tải phụ thuộc nhiều vào điện. Vì vậy, ông Gahr Støre cho rằng không thể nói Na Uy được hưởng lợi từ xung đột Nga - Ukraine. 

Ngoài ra, Thủ tướng Na Uy nói thêm rằng "một gói hỗ trợ nhiều năm" cho Ukraine sẽ được công bố trong vài ngày tới. 

Những người viết bức thư thừa nhận Na Uy có không ít hỗ trợ nhân đạo và quân sự cho Kiev nhưng nói rằng: "Dù bằng cách nào, Na Uy có thể làm nhiều hơn hiện tại để hỗ trợ Ukraine. Chúng ta có trách nhiệm giúp Kiev đứng vững trước sức mạnh quân sự vượt trội của Nga và hạn chế thảm họa nhân đạo". 

"Na Uy đang hỗ trợ cho Ukraine nhưng sự hỗ trợ này không tỷ lệ thuận với khả năng của chúng tôi. Đã tới lúc Na Uy sử dụng một phần tài sản tích lũy vì lợi ích của một quốc gia đang rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi", nội dung bức thư nêu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia châu Âu tuyên bố ngăn EU trừng phạt năng lượng hạt nhân Nga

Thủ tướng quốc gia Trung Âu tuyên bố, nước này sẽ phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU nếu có tác động đến ngành năng lượng hạt nhân Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN