Nổ đường ống vùng Donbass khiến 13.000 người hết khí đốt để dùng, giới chức nêu kết luận ban đầu

Giới chức địa phương cho rằng vụ nổ một đường ống khí đốt ở khu vực Lugansk ngày 7/1 có thể là hành động phá hoại.

Hiện trường vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở Lugansk. Ảnh: RT

Hiện trường vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở Lugansk. Ảnh: RT

Truyền thông Nga dẫn thông tin từ Cơ quan khẩn cấp Lugansk ngày 8/1 cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, vụ nổ đường ống khí đốt gần thị trấn Lugutino (Lugansk) là hậu quả của "hành động có chủ đích". 

Vụ nổ khiến hơn 13.000 người không có khí đốt để dùng. 

Giới chức địa phương cho biết đã hoàn thành quá trình sửa chữa trên đường ống và việc cung cấp khí đốt cho khách hàng đang dần được khôi phục. 

Trong những tháng gần đây, các cơ quan an ninh của Nga tuyên bố đã ngăn chặn một số âm mưu tấn công khủng bố và phá hoại nhằm vào nước này. 

Tháng 10/2022, Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ nổ khiến một phần cầu Crimea bị hư hại. Đáp trả, Nga tổ chức nã tên lửa vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng ở Kiev và một số nơi khác của Ukraine. 

Hai tháng sau, một nhóm 4 người Ukraine, được cho là nhóm phá hoại, bị bắn chết khi đang cố vượt biên sang Nga mang theo vũ khí và chất nổ trên người, theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). 

Đầu tuần trước, FSB cho biết, 3 người đã bị bắt quả tang đang cố gắng vô hiệu hóa một cơ sở đường sắt ở tỉnh Chelyabinsk, vùng Urals (Nga). 

Kiev phủ nhận tất cả các cáo buộc này.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới vụ nổ các đường ống Nord Stream

Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây từng đổ lỗi cho Moscow về các vụ nổ dọc theo 2 đường ống Nord Stream. Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu gần đây có những tuyên bố trái ngược.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN