Nga tuyên bố chuyển hướng cung cấp khí đốt, bất chấp nhu cầu từ EU

Nga sẽ tập trung vào thị trường châu Á dù Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu cung cấp thêm nguồn cung khí đốt, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak nói.

Một số nước thành viên EU hiện đang được hưởng quyền miễn trừ để tiếp tục mua khí đốt Nga. Ảnh minh họa.

Một số nước thành viên EU hiện đang được hưởng quyền miễn trừ để tiếp tục mua khí đốt Nga. Ảnh minh họa.

Khí đốt Nga vẫn là mặt hàng được các nước EU đặc biệt quan tâm bất chấp lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào khí đốt Nga. Nhưng Moscow muốn chuyển hướng nguồn cung khí đốt sang những nơi khác, ông Novak nói thêm, theo RT.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia24, ông Novak nói phương Tây muốn mua thêm khí đốt Nga thông qua đường ống Turk Stream và Blue Stream, cũng như qua mạng lưới đường ống trung chuyển của Ukraine.

“Nhưng với thái độ chính trị của EU hiện tại và chính sách hạn chế phụ thuộc vào khí đốt Nga mà EU áp đặt, Moscow muốn tìm kiếm các thị trường khác”, Phó Thủ tướng Nga nói thêm.

“Khí đốt của chúng tôi luôn là mặt hàng được nhiều nước quan tâm, do giá rẻ và nguồn cung dồi dào. Chúng tôi sẽ đầu tư thêm vào thị trường châu Á”, ông Novak nhấn mạnh.

Ông Novak nhắc đến Trung Quốc, đối tác mà Nga sẽ tăng lượng xuất khẩu khí đốt qua đường ống và khí hóa lỏng (LNG).

“Nếu trước đây, Nga chỉ sản xuất khoảng 11 triệu tấn LNG mỗi năm thì bây giờ, con số này đã tăng lên 36 triệu tấn”, ông Novak nói về tình hình sản xuất khí hóa lỏng của Nga.

Nga đặt mục tiêu sản xuất 60 triệu tấn LNG/năm và tiến tới lên mức 100 triệu tấn/năm, ông Novak dự đoán. Theo Phó Thủ tướng Nga, Moscow và Bắc Kinh đã đạt thỏa thuận về việc xây cơ sở khí đốt mới với năng suất vận chuyển 10 tỉ m3 mỗi năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau tất cả, châu Âu vẫn không thể thiếu khí đốt Nga

Bất chấp những căng thẳng diễn ra trong thời gian gần đây, khí đốt Nga vẫn là mặt hàng không thể thiếu đối với châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN