Quốc gia đầu tiên trên thế giới cắt quan hệ với Myanmar sau cuộc đảo chính

Tuần trước, quân đội Myanmar phát động đảo chính lật đổ chính quyền dân sự, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong vòng một năm. Quân đội Myanmar cam kết sẽ tổ chức bầu cử lại vào thời điểm chưa xác định.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố cắt hoàn toàn quan hệ với Myanmar, bao gồm cả quan hệ chính trị và quân sự.

"Sau cuộc đảo chính quân sự, New Zealand đang đình chỉ mọi liên lạc chính trị và quân sự cấp cao với Myanmar. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình", Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết.

New Zealand cũng áp đặt lệnh cấm đi lại với các lãnh đạo quân sự Myanmar, đảm bảo chính quyền quân sự nước này sẽ không được tiếp cận hay hưởng lợi từ các dự án thuộc chương trình viện trợ từ New Zealand.

“Thông điệp cứng rắn của chúng tôi là chúng tôi sẽ làm những gì có thể ở đây, ở New Zealand”, bà Adern nhấn mạnh, cho biết New Zealand sẽ cùng các quốc gia khác kêu gọi tổ chức một phiên họp đặc biệt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc, để nêu lên những lo ngại liên quan đến cuộc đảo chính quân sự và tác động đến nhân quyền ở Myanmar”.

Trong một tuyên bố khác, Ngoại trưởng New Zealand, Nanaia Mahuta nói quốc gia này không công nhận chính quyền quân sự là chính quyền hợp pháp ở Myanmar.

New Zealand cũng kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do ngay lập tức cho các nhà lãnh đạo được người dân bầu, sau vụ bắt giữ hồi tuần trước.

“Cùng với các đối tác quốc tế, New Zealand đang theo dõi sát sao tình hình ở Myanmar. Chúng tôi hoan nghênh các tuyên bố của nhóm G7 và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, lên án việc quân đội Myanmar nắm quyền lực”, bà Mahuta nói thêm.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã lên án cuộc đảo chính của quân đội Myanmar, bao gồm Mỹ và Anh. Phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc dự kiến diễn ra vào ngày 11.2.

Hôm 8.2, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing đã có bài phát biểu toàn quốc, khẳng định quân đội không thay đổi chính sách của Myanmar với các đối tác nước ngoài, tôn trọng nền dân chủ và sẽ tổ chức một cuộc bầu cử khác ở thời điểm thích hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Thống tướng Myanmar phát biểu trước toàn quốc, quân đội ban hành thiết quân luật

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing ngày 8.2 lên tiếng kêu gọi người dân nhìn nhận thực tế chứ không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN