Đảo chính ở Myanmar: Hành động bất ngờ của 70 nghị sĩ vừa thoát quản chế

Bất chấp việc bị quân đội Myanmar yêu cầu rời khỏi thủ đô Naypyitaw trong vòng 24 giờ, nhiều nghị sĩ của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) vẫn quyết “làm tròn nhiệm vụ” của mình, Irrawaddy đưa tin.

Các nghị sĩ Quốc hội Myanmar tổ chức tuyên thệ, bất chấp đảo chính (ảnh: SCMP)

Các nghị sĩ Quốc hội Myanmar tổ chức tuyên thệ, bất chấp đảo chính (ảnh: SCMP)

Khoảng 70 nghị sĩ của đảng NLD đã không rời khỏi Naypyitaw theo yêu cầu của quân đội mà ở lại tuyên thệ nhậm chức ngay tại nhà khách Quốc hội – nơi họ từng bị quản chế sau vụ đảo chính hôm 1.2.

Động thái của các nghị sĩ nhằm thể hiện sự phản đối việc quân đội Myanmar kiểm soát đất nước và giam giữ lãnh đạo Aung San Suu Kyi.

Họ cũng tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái là hợp pháp, bất chấp cáo buộc “gian lận” từ quân đội.

Hôm 3.2, quân đội Myanmar ra hạn trong vòng 24 giờ, các nghị sĩ của NLD phải rời khỏi Naypyitaw. Trước đó, quân đội đã đồng ý cho các nghị sĩ ở lại thủ đô cho tới ngày 6.2.

Hầu hết các nghị sĩ đã tuân thủ lệnh của quân đội Myanmar để tránh hệ lụy. Tuy nhiên, khoảng 70 nghị sĩ NLD vẫn quyết tâm bám trụ tại nhà khách Quốc hội để tổ chức lễ tuyên thệ không chính thức.

Daw Phyu Phyu Thin – nghị sĩ của NLD – mô tả lễ tuyên thệ là “cuộc họp chính thức của Quốc hội”.

“Địa điểm ở đâu không quan trọng. Chúng tôi là những nghị sĩ dân cử. Chúng tôi ở đâu thì Quốc hội ở đó. Không ai có thể tước bỏ tư cách hợp pháp mà người dân Myanmar trao cho chúng tôi. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay chúng tôi tuyên thệ với tư cách là nghị sĩ hợp pháp của Quốc hội. Tất cả vì lợi ích của nhân dân”, nghị sĩ Phyu Thin nói.

“Đối với những nghị sĩ đã bỏ đi. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ làm lễ tuyên thệ trực tuyến”, nghị sĩ Phyu Thin nhấn mạnh.

Người dân Myanmar gõ nồi phản đối đảo chính quân sự (ảnh: Reuters)

Người dân Myanmar gõ nồi phản đối đảo chính quân sự (ảnh: Reuters)

Lễ tuyên thệ diễn ra bất ngờ và chóng vánh, quân đội Myanmar không có động thái can thiệp.

Tối ngày 4.2, người dân nhiều nơi ở Myanmar đã đổ ra đường vỗ tay, reo hò và gõ nồi để hoan nghênh sự dũng cảm của khoảng 70 nghị sĩ NLD tổ chức lễ tuyên thệ.

Tháng 11 năm ngoái, NLD đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử và chiếm hầu hết ghế Quốc hội Myanmar.

Những nghị sĩ được bầu đã tới Naypyitaw để tham dự phiên họp Quốc hội đầu tiên diễn ra vào ngày 1.2. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước thềm cuộc họp, quân đội Myanmar tổ chức đảo chính và quản chế họ trong nhà khách.

Quân đội sau đó yêu cầu các nghị sĩ rời khỏi Naypyitaw trong vòng 24 giờ sau khi xuất hiện lời kêu gọi tổ chức phiên họp Quốc hội “hợp lệ” từ NLD. Số nghị sĩ NLD ở lại tại nhà khách Quốc hội Myanmar vượt yêu cầu về số lượng tối thiểu để tổ chức cuộc họp hợp pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Thống tướng Myanmar tuyên bố về khả năng bãi bỏ hiến pháp

Trong bối cảnh Thống tướng Min Aung Hlaing nắm quyền lực tối cao ở Myanmar cả lập pháp, hành pháp và tư pháp, giới quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Irrawaddy ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN