Video: Cảnh sát Myanmar dùng vòi rồng trấn áp người biểu tình phản đối đảo chính

Cảnh sát Myanmar ngày 8.2 đã phải dùng đến vòi rồng để trấn áp người biểu tình ở thủ đô, trong bối cảnh hàng chục ngàn người biểu tình đổ ra đường trên khắp đất nước để phản đối cuộc đảo chính của quân đội cách đây một tuần.

Trong ngày thứ 3 liên tiếp, có dấu hiệu cho thấy người biểu tình tập trung đông đảo hơn ở các thành phố lớn và tham gia biểu tình một cách có tổ chức hơn, theo Reuters.

“Chúng tôi là các nhân viên y tế, dẫn đầu chiến dịch biểu tình này để hối thúc các nhân viên chính phủ cùng tham gia”, Aye Misan, một y tá làm việc tại bệnh viện công, nói trong cuộc biểu tình tại thành phố Yangon. “Thông điệp của chúng tôi là yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chính quyền quân sự. Chúng tôi muốn đấu tranh cho định mệnh của mình”.

Cảnh sát giữ vững hàng ngũ trước những người biểu tình.

Cảnh sát giữ vững hàng ngũ trước những người biểu tình.

Các cuộc biểu tình diễn ra vào cuối tuần trước có quy mô lớn nhất kể từ cuộc biểu tình năm 2007. Hôm 8.2, cảnh sát thủ đô Naypyidaw đã phải dùng đến xe chuyên dụng trang bị vòi rồng để trấn áp đám đông biểu tình.

Trong video do một nhà hoạt động đăng tải, xe chuyên dụng hú còi tiến vào đám đông biểu tình, phóng dòng nước với áp lực mạnh khiến nhiều người biểu tình ngã xuống đất. Nhiều người biểu tình đứng vây quanh xe phun vòi rồng, bày tỏ thái độ phẫn nộ.

Ở thành phố Yangon, một nhóm các nhà sư mặc áo cà sa tham gia biểu tình cùng đám đông sinh viên và người lao động. Họ đem theo lá cờ của Phật giáo cùng với cờ màu đỏ của đảng Liên minh Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi sáng lập.

Các cuộc biểu tình ở Myanmar ngày càng diễn ra với quy mô lớn và có tổ chức.

Các cuộc biểu tình ở Myanmar ngày càng diễn ra với quy mô lớn và có tổ chức.

“Hãy thả nhà lãnh đạo của chúng tôi. Tôn trọng lá phiếu bầu, phản đối đảo chính quân sự”, một người biểu tình đem theo khẩu hiệu viết.

Cho đến nay, các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình trên khắp cả nước Myanmar, chưa có dấu hiệu bị quân đội trấn áp như hai cuộc biểu tình năm 1988 và 2007.

Một đoàn xe quân sự di chuyển vào thành phố Yangon hôm 7.2 nhưng chưa tham gia trấn áp biểu tình. Các nỗ lực kiểm soát biểu tình hiện do cảnh sát Myanmar đảm nhận.

Nguồn: [Link nguồn]

Súng nổ khi cảnh sát ”dẹp” biểu tình sau đảo chính ở Myanmar

Hôm 1/2, quân đội Myanmar đảo chính và bắt giữ nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền dân sự, trong đó có bà Aung San...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN