Thống tướng Myanmar phát biểu trước toàn quốc, quân đội ban hành thiết quân luật

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing ngày 8.2 lên tiếng kêu gọi người dân nhìn nhận thực tế chứ không phải tin vào cảm tính, cam kết sẽ tổ chức cuộc bầu cử và trao quyền lực cho đảng phái chiến thắng.

Tướng Min Aung Hlaing có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.

Tướng Min Aung Hlaing có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.

Đây là bài phát biểu được truyền hình trực tiếp đầu tiên của thống tướng Aung Hlaing kể từ khi phát động cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự vào ngày 1.2, theo Reuters.

Tướng Aung Hlaing nói các bộ trưởng phù hợp hơn đã được lựa chọn, nhấn mạnh chính sách ngoại giao của Myanmar không thay đổi vì các đối tác nước ngoài vẫn được khuyến khích đầu tư vào nước này.

Thống tướng Myanmar nhấn mạnh những sai phạm trong cuộc bầu cử năm ngoái bị chính quyền dân sư làm ngơ. Ông cho rằng không một đảng phái nào có thể đứng trên luật pháp.

Trong bài phát biểu, tướng Aung Hlaing không đề cập đến lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi. Ông khẳng định chính quyền quân sự sẽ “xây dựng nền dân chủ thực sự và có kỷ luật”, khác với những thời quân đội nắm quyền trước đây.

Tướng Aung Hlaing tuyên bố sẽ cải cách ủy ban bầu cử, sau khi “ủy ban này lợi dụng vấn đề bệnh dịch Covid-19 để ngăn vận động tranh cử một cách công bằng”.

“Chúng ta sẽ có cuộc bầu cử đa đảng và quân đội sẽ chuyển giao quyền lực cho phe chiến thắng trong cuộc bầu cử đó, theo đúng các quy tắc của nền dân chủ”, tướng Aung Hlaing nói.

Tướng Aung Hlaing có bài phát biểu trước toàn quốc chỉ vài giờ sau khi chính quyền quân sự áp đặt tình trạng thiết quân luật ở hai thành phố Yangon, Madalay và nhiều khu vực khác.

Người dân được yêu cầu không tham gia biểu tình, không tụ tập quá 5 người, không tuần hành trên đường phố bằng các phương tiện cơ giới. Người dân Myanmar không được phép ra đường từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cảnh sát Myanmar dùng vòi rồng trấn áp người biểu tình phản đối đảo chính

Cảnh sát Myanmar ngày 8.2 đã phải dùng đến vòi rồng để trấn áp người biểu tình ở thủ đô, trong bối cảnh hàng chục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN