Phát hiện dấu hiệu vụ nổ gần đường ống Nord Stream 1, châu Âu tuyên bố "phản ứng mạnh mẽ”

Lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) – bà Ursula von der Leyen – cho rằng, sự cố rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 gây ra bởi “hành động phá hoại”, trong khi các cơ quan quan sát địa chấn Đan Mạch và Thụy Điển phát hiện một số vụ nổ ở đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Đức.

Vị trí đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga sang Đức (ảnh: Al Jazeera)

Vị trí đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga sang Đức (ảnh: Al Jazeera)

Peter Schmidt – chuyên gia địa chấn học tại Đại học Uppsala (đơn vị đang hợp tác với Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Thụy Điển – hôm 27/9 cho biết, các nhà khoa học phát hiện 2 vụ “giải phóng năng lượng lớn” ở khu vực đường ống Nord Stream 1 bị rò rỉ khí đốt.

“Vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 26/9 ở đông nam đảo Bornholm với cường độ 1,9 độ richter. Chúng tôi ghi nhận vụ nổ tương tự xảy ra vào 19 giờ 4 phút cùng ngày, nhưng ở xa hơn một chút, với cường độ 2,3 độ richter”, ông Schmidt cho biết

Ông Schmidt nhấn mạnh, cường độ rung chấn như vậy chỉ có thể do các vụ nổ gây ra.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS) cũng phát hiện 2 vụ nổ gần khu vực đường ống Nord Stream 1 rò rỉ khí đốt.

“Dữ liệu cho thấy đây không phải động đất. Chúng giống các vụ nổ hơn”, GEUS cho hay.

Theo GEUS, rung chấn từ vụ nổ thứ 2 ở gần Nord Stream 1 “tương đương với khoảng 100 kg thuốc nổ”. GEUS lưu ý vị trí vụ nổ xảy ra cách mặt nước khoảng 70 – 80 mét, không phải dưới đáy biển.

Ở gần đường ống Nord Stream 2, quân đội Đan Mạch thông báo, họ phát hiện vùng bọt khí rộng hơn 1km trên mặt biển. Các tàu thuyền, máy bay đã nhận được cảnh báo không đi vào khu vực này.

Kristoffer Bottzauw – Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Đan Mạch – cho biết, phải mất khoảng 1 tuần khí đốt trong đường ống Nord Stream 2, mới thoát hết. Khi xảy ra sự cố rò rỉ, cả 2 đường ống Nord Stream đều không hoạt động, nhưng vẫn chứa khí đốt.

Cảnh sát Thụy Điển tuyên bố họ đã mở cuộc điều tra về nghi vấn phá hoại gây rò rỉ ở các đường ống dẫn khí đốt. Mỹ cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ các đối tác châu Âu điều tra sự cố rò rỉ.

Hôm 27/9, lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) – bà Ursula von der Leyen – cho rằng 2 đường ống Nord Stream bị “phá hoại” và cảnh báo EU sẽ “phản ứng mạnh mẽ nhất” đối với với vấn đề này.

“Bất kỳ hành động cố ý nào nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu đều phải nhận lại phản ứng mạnh mẽ nhất”, bà Ursula von der Leyen cảnh báo.

Giới chức châu Âu cho rằng sự cố rò rỉ khí đốt là do hành động phá hoại (ảnh: Reuters)

Giới chức châu Âu cho rằng sự cố rò rỉ khí đốt là do hành động phá hoại (ảnh: Reuters)

Bà Ursula von der Leyen cho biết, bà đã nói chuyện với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen về việc điều tra “hành động phá hoại” ở 2 đường ống Nord Stream. Thủ tướng Frederiksen lưu ý, Đan Mạch không cho sự cố rò rỉ khí đốt là mối đe dọa quân sự.

Bộ trưởng Năng lượng Đan Mạch Dan Jorgensen nhận định, vụ rò rỉ khí đốt “không phải tai nạn” và cho biết vị trí rò rỉ nằm ở độ sâu từ 70 – 80 dưới mặt biển.

Nga và các đối tác châu Âu đã chi hàng tỷ USD xây dựng Nord Stream 1 và Nord Stream 2 với mục tiêu vận chuyển khoảng 110 tỷ mét khối khí đốt cho châu Âu.

Nguồn: [Link nguồn]

2 đường ống Nord Stream của Nga rò 3 chỗ, nghi bị phá hoại

Nord Stream AG – đơn vị vận hành 2 đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga – thông báo, cả 2 đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đều gặp sự cố rò rỉ trong cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN