Ông Zelensky nói về bước tiến ở Kherson

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 4/10 tuyên bố quân đội nước này đã giành lại thêm hàng chục khu dân cư ở Kherson.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky nói với người dân Ukraine rằng mình có tin tốt" cả ở tiền tuyến và trên khía cạnh ngoại giao", theo báo Đức DW.

"Đầu tiên, quân đội Ukraine đang đạt bước tiến nhanh và mạnh mẽ ở miền nam trong chiến dịch hiện tại", ông Zelensky nói, đề cập đến cuộc phản công ở Kherson. "Hàng chục khu dân cư đã được giải phóng".

Ông Zelensky nói quân đội Ukraine cũng giành được các bước tiến ở Lugansk, Donetsk và vùng Kharkiv. Tổng thống Ukraine nêu rõ tên 8 khu dân cư được tái kiểm soát ở tỉnh Kherson, nơi lực lượng Nga được cho là đã lùi sâu hơn so với khu vực giao tranh trong những ngày qua.

Ông Zelensky cũng khẳng định mục tiêu giải phóng thêm các vùng lãnh thổ "còn lâu mới hoàn thành". "Chúng tôi sẽ không dừng lại. Việc tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ chỉ còn là vấn đề thời gian", ông Zelensky nói.

Trong tuyên bố cập nhật tình hình chiến sự ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ cho thấy phạm vi kiểm soát của Nga ở Kherson đã giảm so với một ngày trước.

Mỹ thông báo gửi thêm cho Ukraine 4 xe phóng HIMARS, trích từ kho dự trữ của quân đội Mỹ.

Mỹ thông báo gửi thêm cho Ukraine 4 xe phóng HIMARS, trích từ kho dự trữ của quân đội Mỹ.

Cụ thể, quân đội Nga đã rút khỏi nhiều khu vực ở Kherson, không còn kiểm soát các ngôi làng Ukraine dọc bờ tây sông Dnipro. Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga gần như đã rút hoàn toàn khỏi bờ đông sông Oskil.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng nói Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với ông Zelensky rằng Washington đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 625 triệu USD.

Gói hỗ trợ mới gồm 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS, hệ thống pháo khác, đạn dược và xe bọc thép. 4 hệ thống HIMARS được chuyển đến ngay lập tức sẽ nâng số lượng xe phóng HIMARS ở Ukraine lên con số 20. 

4 hệ thống HIMARS được Washington gửi cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Mỹ. Trước đó, Mỹ đã cam kết gửi thêm cho Ukraine 18 xe phóng HIMARS, nhưng lô vũ khí này cần ít nhất 6 tháng để tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sản xuất.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi quân đội kiểm soát Lyman

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/10 tuyên bố quân đội nước này sẽ giành thêm nhiều vùng lãnh thổ hiện do các lực lượng Nga kiểm soát ở vùng Donbass.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - DW ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN