Ông Zelensky ký sắc lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

Gần 200 nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng Nga và nhiều nhà báo của hãng tin RT (Nga) đã bị Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh trừng phạt.

Tổng thống Ukraine – ông Zelensky (ảnh: RT)

Tổng thống Ukraine – ông Zelensky (ảnh: RT)

Hôm 15/1, TASS đưa tin, ông Zelensky ký sắc lệnh thi hành biện pháp trừng phạt đối với 198 nhân vật nổi tiếng thuộc lĩnh vực văn hóa – truyền thông ở Nga, Belarus và Ukraine.

“Theo điều 107 của Hiến pháp Ukraine, Tổng thống ra sắc lệnh thực thi nghị quyết của Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine đưa ra vào ngày 15/1/2023 về áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp hạn chế khác”, trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo.

Theo đó, nhiều cá nhân nổi tiếng ở Nga như đạo diễn Andrei Konchalovsky, người dẫn chương trình Angelina Vovk, cựu Đại sứ Cộng hòa Lugansk tự xưng Rodion Miroshnik, cựu Thống đốc vùng Moscow Boris Gromov và một số nhà báo Nga thuộc diện trừng phạt.

Theo The Kyiv Independent (báo Ukraine), 198 nhân vật bị trừng phạt theo sắc lệnh cũng bao gồm cả những công dân Ukraine và Belarus.

Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo cho EU, Mỹ và một số nước phương Tây khác để đưa ra biện pháp trừng phạt đối với 198 cá nhân nói trên.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong thời hạn 10 năm, dưới các hình thức như phong tỏa tài sản, ngừng trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh, tước giải thưởng quốc gia Ukraine…

Trả lời hãng thông tấn RIA Novosti về việc bị Kiev trừng phạt, đạo diễn Konchalovsky cho rằng, ông chưa đưa ra bất kỳ quan điểm cụ thể nào về xung đột Nga – Ukraine mà chỉ quan sát tình hình với “lòng trắc ẩn”.

Sắc lệnh hôm 15/1 là đợt trừng phạt lớn thứ 2 nhằm vào “những người ủng hộ Điện Kremlin” do ông Zelensky ban hành.

Trước đó, hôm 7/1, Tổng thống Ukraine đã ký sắc lệnh trừng phạt 119 nhân vật có ảnh hưởng đối với công chúng Nga. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin lần đầu lên tiếng sau khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát ”chảo lửa” Soledar

Tổng thống Nga Putin cho rằng, có “động lực tích cực” sau khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát thành phố tiền tuyến Soledar (vùng Donetsk).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC NAM - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN