Ông Putin lần đầu lên tiếng sau khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát "chảo lửa" Soledar

Tổng thống Nga Putin cho rằng, có “động lực tích cực” sau khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát thành phố tiền tuyến Soledar (vùng Donetsk).

Một binh sĩ Ukraine bị thương gần thành phố Soledar (ảnh: CNN)

Một binh sĩ Ukraine bị thương gần thành phố Soledar (ảnh: CNN)

“Có động lực tích cực. Mọi thứ đang diễn ra trong khuôn khổ kế hoạch mà Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu vạch ra”, ông Putin phát biểu trên kênh Rossiya 1 hôm 15/1 khi được hỏi về tình hình chiến sự ở Ukraine và Soledar.

“Tôi hy vọng các binh sĩ Nga sẽ khiến chúng ta hài lòng hơn nữa về kết quả chiến đấu của họ”, ông Putin nói thêm.

Hôm 13/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn Soledar. Phía Kiev bác bỏ thông tin này và cho rằng giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong thành phố. Theo CNN, quân đội Ukraine chưa rút lui quy mô lớn ở khu vực Soledar.

Ông Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – cho rằng, việc kiểm soát Soledar sẽ giúp lực lượng Nga cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine ở Bakhmut – thành phố lớn có vị trí trọng yếu ở Donetsk.

Soledar nằm cách thành phố Bakhmut khoảng 10km về hướng đông bắc. Đây là nơi diễn ra những trận chiến ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine nhằm kiểm soát một vị trí quan trọng ở tiền tuyến miền Đông.

Trong bài phát biểu mới, ông Putin cũng đề cập về tình hình kinh tế Nga. Tổng thống Nga cho rằng, kinh tế nước này “ổn định”.

“Tình hình tốt hơn nhiều so với những gì đối thủ của chúng ta dự đoán, thậm chí còn tốt hơn những gì chúng ta dự đoán”, ông Putin nói.

“Thất nghiệp đang ở mức thấp nhất lịch sử. Lạm phát thấp hơn dự kiến và quan trọng là nó có xu hướng giảm. Tôi tin rằng đến cuối quý 1 năm nay, tỉ lệ lạm phát có thể giảm xuống gần 5% so với mức 11,9% hiện tại. Đây là một chỉ số rất quan trọng, phản ánh mức sống và thu nhập thực tế của người dân”, ông Putin nói, lưu ý rằng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng của Nga cũng đang trên đà phát triển.

Nền kinh tế có quy mô GDP 2,14 nghìn tỷ USD được chính phủ Nga dự báo giảm 0,8% trong năm nay, TASS đưa tin.

Cùng ngày 15/1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tổ chức tập kích tên lửa nhằm vào các hạ tầng quân sự và năng lượng quan trọng của Ukraine.

“Tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Quân đội Nga không đề cập đến tình hình ở thành phố Dnipro (miền trung Ukraine) trong khi Kiev cáo buộc tên lửa Nga đã đánh sập một tòa chung cư 9 tầng, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Không quân Ukraine cho hay, tên lửa Nga bắn trúng tòa chung cư ở Dnipro là Kh-22.

Lực lượng cứu hộ Ukraine tại hiện trường vụ sập chung cư ở thành phố Dnipro (ảnh: CNN)

Lực lượng cứu hộ Ukraine tại hiện trường vụ sập chung cư ở thành phố Dnipro (ảnh: CNN)

Theo Tư lệnh Không quân Ukraine Nikolai Oleshuk, kể từ cuối tháng 2 năm ngoái, khoảng 210 tên lửa Kh-22 đã được phía Nga phóng đi, nhưng kkông có quả nào bị bắn hạ bởi vũ khí phòng không của Ukraine.

“Lực lượng Ukraine không có vũ khí nào đủ khả năng bắn hạ loại tên lửa này”, Ukraine Pravda dẫn lời ông Oleshuk.

Theo ông Oleshuk, tên lửa Kh-22 nặng khoảng 950 kg và có tầm bắn lên tới 600km. Ông Oleshuk cho rằng, chỉ có một số vũ khí phòng không nhất định của phương Tây như Patriot PAC-3 hoặc SAMP-T mới có thể theo dõi và bắn hạ Kh-22.

Tư lệnh Không quân Ukraine hy vọng phương Tây có thể sớm gửi cho Ukraine các hệ thống phòng không trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Kiểm soát thành phố Soledar, Nga được lợi gì?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát thành phố Soledar (ngoại ô thành phố quan trọng Bakhmut (Donetsk), trong khi Kiev phủ nhận điều này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, Ukraine Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN