Ông Trump nhiễm Covid-19: Xuất hiện những triệu chứng đầu tiên

Ông Trump đã tỏ ra mệt mỏi trong suốt ngày 30.9 trước khi được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đây là một trong những triệu chứng đầu tiên của Tổng thống Mỹ sau khi nhiễm virus.

Ông Trump bắt đầu có các triệu chứng nhẹ sau khi nhiễm Covid-19 (ảnh: CNN)

Ông Trump bắt đầu có các triệu chứng nhẹ sau khi nhiễm Covid-19 (ảnh: CNN)

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, tình hình sức khỏe hiện tại của ông Trump vẫn ổn nhưng Tổng thống đã xuất hiện các triệu chứng đầu tiên khi nhiễm Covid-19, biểu hiện như “bị cảm lạnh”.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho biết, ông đã cố gắng nói chuyện để biết thêm tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump.

“Ông Trump vẫn có tinh thần rất tốt”, nghị sĩ Lindsey Graham nói.

Trước đó, một số người tham gia buổi gây quỹ ủng hộ tranh cử tổng thống của ông Trump ở New Jersey cho biết, ông Trump nhìn có vẻ “rất mệt mỏi và bơ phờ”.

Những người ủng hộ khi đó tưởng rằng ông Trump đã quá mệt mỏi vì căng thẳng tranh cử với đối thủ Joe Biden hoặc phải xử lý nhiều công vụ.

“Giọng ông ấy lúc đó có vẻ khá khàn”, một người ủng hộ ông Trump nói.

Một quan chức thân cận khác của ông Trump cho biết, Tổng thống Mỹ đã ngủ gục trên chiếc Air Force One vì mệt mỏi.

Ứng cử viên tổng thống Joe Biden gửi lời chúc sức khỏe tới ông Trump sau cuộc tranh luận “nảy lửa” (ảnh: SCMP)

Ứng cử viên tổng thống Joe Biden gửi lời chúc sức khỏe tới ông Trump sau cuộc tranh luận “nảy lửa” (ảnh: SCMP)

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows xác nhận, ông Trump đang có các “triệu chứng nhẹ” sau khi nhiễm Covid-19.

“Tổng thống có triệu chứng nhẹ. Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ không chỉ sức khỏe của ông Trump mà còn của nhiều người dân Mỹ. Tổng thống thể hiện tinh thần tốt và nhiều năng lượng”, ông Meadows nói trước các phóng viên mà không đeo khẩu trang.

Những người từng tiếp xúc với Tổng thống Trump đang được gấp rút khoanh vùng và làm xét nghiệm.

Con gái Ivanka Trump và cậu con trai 14 tuổi Barron Trump của Tổng thống Mỹ đều cho kết quả âm tính với virus, theo CNN.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có kết quả âm tính với Covid-19. Ông Mike Pence được kiểm tra virus mỗi ngày. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và vợ cũng cho kết quả tương tự.

Ứng cử viên tổng thống Joe Biden đã gửi lời chúc sức khỏe tới ông Trump sau khi biết tin Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19.

“Tôi và vợ gửi tình cảm và lời cầu nguyện sức khỏe đến Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Mong họ nhanh chóng hồi phục”, ông Biden đăng trên Twitter.

Sean Conley – bác sĩ tại Nhà Trắng của ông Trump – cho biết, Tổng thống và vợ “đều đang khỏe”.

“Đội ngũ y tế Nhà Trắng sẽ theo dõi nghiêm ngặt tình trạng sức khỏe của Tổng thống và phu nhân. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia, tổ chức y tế hàng đầu nước Mỹ và thế giới đã hỗ trợ. Tôi cho rằng Tổng thống đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện công việc cho tới khi hồi phục. Chúng tôi sẽ cập nhật bất kỳ diễn biến nào về sức khỏe của ông Trump”, bác sĩ Conley phát biểu.

Theo các chuyên gia y tế, giới tính, tuổi tác, và cân nặng cho thấy ông Trump có 4% nguy cơ tử vong do Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump nhiễm Covid-19, trường hợp nào Phó Tổng thống nắm quyền?

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phải tạm thời chuyển quyền lãnh đạo đất nước cho Phó Tổng thống Mike Pence hoặc thậm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN