Ông Trump nhiễm Covid-19, trường hợp nào Phó Tổng thống nắm quyền?

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phải tạm thời chuyển quyền lãnh đạo đất nước cho Phó Tổng thống Mike Pence hoặc thậm chí mất quyền tranh cử nếu tình hình sức khỏe chuyển biến xấu.

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được xác định dương tính với Covid-19.

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được xác định dương tính với Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2.10 xác nhận ông và Đệ nhất phu nhân Melania dương tính với Covid-19 sau khi đáp chuyến bay trên chiếc Không lực Một cùng nữ cố vấn Hope Hicks.

Bà Hicks được xác định dương tính với Covid-19 vào ngày 1.10 và đang tự cách ly.

Ở tuổi 74, ông Trump nằm trong nhóm những người có nguy cơ cao khi nhiễm Covid-19. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn cách 32 ngày, chính phủ Mỹ sẽ phải tính đến các phương án dự phòng theo Hiến pháp quy định.

Trong trường hợp ông Trump bộc lộ triệu chứng nặng, không thể trực tiếp điều hành đất nước, như phải dùng đến máy thở, Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ cho phép ông Trump tạm thời chuyển quyền lãnh đạo đất nước cho Phó Tổng thống Mike Pence.

Theo Hiến pháp Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence có thể nắm quyền nếu ông Trump không thể đảm đương nhiệm vụ và người đứng thứ ba trong danh sách này là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Theo Hiến pháp Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence có thể nắm quyền nếu ông Trump không thể đảm đương nhiệm vụ và người đứng thứ ba trong danh sách này là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush từng kích hoạt quy trình này hai lần vì phải điều trị y tế. Tổng thống  Mỹ thứ 40 Ronald Reagan cũng từng làm vậy một lần để phẫu thuật.

Trong trường hợp Phó Tổng thống Mỹ cũng không thể đảm đương nhiệm vụ, quyền lực khi đó tạm thời chuyển cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

Bên cạnh đó, do cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa có thể phải tìm ứng viên thay thế nếu ông Trump rút lui.

Ủy ban thông thường sẽ lựa chọn ứng viên Phó Tổng thống, trong trường hợp này là ông Pence hoặc một ứng viên khác trong đảng.

Cố vấn thân cận của ông Trump, bà Hope Hicks được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 1.10.

Cố vấn thân cận của ông Trump, bà Hope Hicks được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 1.10.

Nhà Trắng ban đầu thông báo ông Trump ngày 2.10 có kế hoạch tham dự sự kiện ở Washington D.C và đến Sanford, Florida để vận động bầu cử.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, ông Trump xác nhận trên mạng xã hội Twitter rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania sẽ phải cách ly.

Trước mắt, đội ngũ tranh cử của ông Trump sẽ chịu tổn thất lớn vì Tổng thống không thể đến vận động ở các bang chiến trường quan trọng.

Hồi tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng dương tính với Covid-19 và phải trải qua nhiều ngày thở máy tại phòng hồi sức tích cực (ICU). Ở thời điểm đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab là người tạm thời nắm quyền thay Thủ tướng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump mắc Covid-19: Bất lợi cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/10 (giờ địa phương) tuyên bố mình và phu nhân mắc Covid-19 sau khi nữ trợ lý thân cận, cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN