Ông Trump: Người Mỹ đang đối mặt với “thời điểm nguy hiểm”

Phát biểu trước đám đông ủng hộ, Trump tuyên bố ông là ứng viên Tổng thống Mỹ duy nhất có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine và ngăn chặn Thế chiến III.

Ông Trump phát biểu tại Hội nghị CPAC (ảnh: RT)

Ông Trump phát biểu tại Hội nghị CPAC (ảnh: RT)

“Tổng thống Joe Biden đang dẫn dắt Mỹ đi vào quên lãng”, RT hôm 5/3 dẫn lời ông Trump tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở bang Maryland.

Ông Trump cho biết, chấm dứt xung đột Nga – Ukraine là mục tiêu của ông nếu đắc cử Tổng thống Mỹ.

“Tôi là Tổng thống Mỹ duy nhất trong nhiều thập kỷ không gây ra chiến tranh”, ông Trump nói.

“Ukraine sẽ thịnh vượng. Sẽ không có người thiệt mạng. Sẽ không có thành phố nào bị phá hủy mà không xây dựng lại được”, ông Trump tuyên bố.

“Tôi biết phải làm gì. Trước khi tới Phòng Bầu dục, tôi sẽ kết thúc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Sẽ không mất quá một ngày”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vì lãng phí hàng tỷ USD tiền thuế của dân Mỹ vào Ukraine. Ông Trump cho rằng, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu phải chi tiền cho Ukraine nhiều hơn.

“Chúng ta đã chi 140 tỷ USD nhưng họ chỉ đưa ra một phần rất nhỏ trong số đó. Tất cả đều muốn thành công, nhưng điều đó quan trọng với họ nhiều hơn so với chúng ta”, ông Trump nói.

Nhận xét về đảng Dân chủ, ông Trump nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ ủng hộ một đảng muốn bơm tiền vô hạn cho xung đột ở nước ngoài, những cuộc chiến không hồi kết. Điều đó thật ngớ ngẩn”.

Ông Trump cảnh báo, người Mỹ đang đối mặt với “thời điểm nguy hiểm nhất lịch sử” khi chính quyền ông Biden có thể đẩy thế giới vào Thế chiến III.

“Tôi là ứng viên duy nhất có thể thực hiện lời hứa này. Tôi sẽ ngăn chặn Thế chiến III”, ông Trump nói.

“Chúng tôi sẽ trục xuất Joe Biden khỏi Nhà Trắng”, ông Trump tuyên bố.

Trong lúc ông Trump phát biểu, đám đông liên tục hô vang “Trump! Trump! Trump!” và “Nước Mỹ! Nước Mỹ! Nước Mỹ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump phê ông Biden

Trump tuyên bố, nếu là Tổng thống Mỹ, ông sẽ không xử lý xung đột Nga – Ukraine như cách ông Biden đang làm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN