Ông Trump "chê" ông Biden

Trump tuyên bố, nếu là Tổng thống Mỹ, ông sẽ không xử lý xung đột Nga – Ukraine như cách ông Biden đang làm.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: CNN)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: CNN)

“Nếu theo dõi và tìm hiểu những động thái của ông Biden đối với Ukraine, bạn sẽ thấy ông ấy đang đẩy chúng ta vào Chiến tranh Thế giới lần thứ III. Điều đó thật điên rồ làm sao”, TASS hôm 21/2 dẫn bình luận ông Trump đăng lên mạng xã hội Truth.

Trước đó, hôm 20/2, phát biểu trước một nhóm cử tri ủng hộ ở bang Florida, Trump tuyên bố, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ kêu gọi Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine hợp tác để giải quyết xung đột.

Trong sự kiện vận động tranh cử hôm 28/1 ở New Hamsphire, Trump cũng tuyên bố rằng, nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ông có thể đưa ra giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ.

Tuyên bố mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Biden vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev. Động thái này có thể chọc giận Nga và khiến căng thẳng ở Ukraine leo thang, theo TASS.

“Khi thế giới chuẩn bị kỷ niệm một năm xung đột Nga – Ukraine, tôi có mặt ở Kiev để gặp Tổng thống Zelensky và tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, ông Biden phát biểu tại Kiev hôm 20/2.

Trong chuyến thăm, ông Biden công bố khoản viện trợ an ninh mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, cuối tuần này, Washington sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ông Tần Cương – Ngoại trưởng Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Ông Tần Cương – Ngoại trưởng Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Ông Tần Cương – Ngoại trưởng Trung Quốc – hôm 21/2 cho biết, Bắc Kinh quan ngại sâu sắc việc một số nước đang “thêm dầu vào lửa”, khiến xung đột Nga – Ukraine leo thang.

“Chúng tôi kêu gọi một số quốc gia dừng đổ thêm dầu vào lửa ngay lập tức”, ông Tần Cương nói.

Theo Reuters, bình luận của ông Tần Cương dường như ám chỉ Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.

“Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình và hỗ trợ các cuộc đàm phán. Chúng tôi sẽ đóng góp công sức để hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, ông Tần nói.

Trong bài phát biểu, ông Tần cũng chỉ trích một số phát ngôn cường điệu theo kiểu “Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai”. Ông Tần cho rằng đây là những phát ngôn nhằm thổi phồng căng thẳng.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và có thể sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần.

Dữ liệu từ Viện nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho thấy, quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 103.000 km vuông đất ở Ukraine (khoảng 17% diện tích Ukraine). Phần lớn khu vực kiểm soát của quân đội Nga là ở phía nam và phía đông Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

”Ngôi sao đang lên” của đảng Cộng hòa chỉ trích việc Mỹ viện trợ cho Ukraine

Ông Ron DeSantis – người có thể đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 – chỉ trích viện trợ của Washington cho Ukraine là “tấm séc trắng không có giới hạn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN