Ông Putin cảnh báo điều xảy ra nếu chiến đấu cơ F-16 của Ukraine cất cánh từ nước thứ ba

Nếu các chiến đấu cơ F-16 do Ukraine vận hành cất cánh từ một nước thứ ba thì đó sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 27/3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát căn cứ không quân Torzhok ở vùng Tver, phía tây bắc Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát căn cứ không quân Torzhok ở vùng Tver, phía tây bắc Moscow.

Một khi các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất được chuyển tới Ukraine, Nga sẽ phá hủy chúng giống như các khí tài quân sự khác của phương Tây, ông Putin nói, theo RT.

Nhiều nước thành viên NATO cam kết cung cấp chiến đấu cơ F-16 và giúp huấn luyện phi công Ukraine. Những chiếc F-16 đầu tiên có thể xuất hiện ở Ukraine trong mùa hè năm nay.

"Việc phương Tây cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Chúng ta sẽ phá hủy các máy bay này giống như các xe tăng, xe bọc thép, pháo phản lực mà phương Tây cung cấp cho Ukraine", ông Putin nói.

Ông Putin đưa ra tuyên bố trong chuyến thị sát căn cứ không quân Torzhok ở vùng Tver. Theo RT, căn cứ là nơi huấn luyện các phi công lái máy bay chiến đấu của Nga, bao gồm các phi công được huấn luyện để tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Vùng Tver giáp thủ đô Moscow của Nga theo hướng tây bắc.

Trong trường hợp chiến đấu cơ F-16 do Ukraine vận hành cất cánh từ một nước thứ ba, đó sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga, ông Putin nói thêm.

Theo ông Putin, Nga nắm rõ tính năng của chiến đấu cơ F-16, bao gồm khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đó là sẽ là điều mà quân đội Nga lưu ý trong các hoạt động chiến đấu, ông Putin cho biết.

Theo RT, trong cuộc xung đột kéo dài sang năm thứ ba, Ukraine đã mất nhiều chiến đấu cơ, bao gồm các máy bay hệ Liên Xô do một số nước thành viên NATO cung cấp. Ukraine cuối cùng đã đề nghị phương Tây hỗ trợ chiến đấu cơ F-16.

F-16 là mẫu máy bay đa năng được Mỹ sản xuất với số lượng lớn. Khác với tiêm kích F-15 mạnh ở khả năng không chiến, những chiếc F-16 có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau và khả năng vận hành linh hoạt.

Tuy nhiên, mẫu máy bay này đòi hỏi đường băng phù hợp, dẫn đến những đồn đoán Ukraine có thể bố trí F-16 ở một số nước thành viên NATO giáp biên giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Hà Lan cho biết Ukraine sẽ nhận được lô máy bay F-16 đầu tiên từ Đan Mạch vào mùa hè năm nay và lô tiếp theo sẽ được Hà Lan giao trong nửa cuối năm 2024.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN