NATO công bố thời điểm chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine

Quan chức Hà Lan cho biết Ukraine sẽ nhận được lô máy bay F-16 đầu tiên từ Đan Mạch vào mùa hè năm nay và lô tiếp theo sẽ được Hà Lan giao trong nửa cuối năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren hôm thứ Năm (21/3) cho biết: "Những chiếc F-16 đầu tiên dành cho Ukraine sẽ đến từ Đan Mạch vào mùa hè này. Hà Lan sẽ tiếp bước Đan Mạch và gửi máy bay F-16 tới Ukraine trong nửa cuối năm nay. Đây sẽ là một phần của sự hỗ trợ quy mô lớn dành cho Ukraine, nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra".

Ngoài ra, cũng theo bà Kajsa Ollongren, Hà Lan phân bổ hơn 150 triệu euro để mua đạn dược và 200 triệu euro mua máy bay không người lái cho Ukraine.

NATO công bố thời điểm chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine - 1

Hà Lan, Đan Mạch và Mỹ là những nước dẫn đầu liên minh máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trong đó, 18 máy bay F-16 của Hà Lan đã được gửi đến Romania để huấn luyện binh sĩ Ukraine, 24 chiếc khác của Hà Lan dự định được chuyển giao vào nửa cuối năm nay. Bên cạnh đó, Đan Mạch cũng đã cam kết gửi cho Kiev 19 máy bay loại này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng 11 năm ngoái lưu ý, F-16 chắc chắn sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine nhưng đây không phải là "viên đạn bạc" để thay đổi cục diện chiến trường.

Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây, rằng việc cung cấp vũ khí tới Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không làm thay đổi kết quả cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh F-16 sẽ là "mục tiêu hợp pháp" của quân đội Nga, đồng thời nói thêm rằng động thái như vậy sẽ chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Nguồn: [Link nguồn]

Cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine tạo ra rủi ro về một cuộc chiến tranh hạt nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 22/2 cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Như - RT, Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN