Ông Lavrov: Phương Tây càng gửi vũ khí cho Ukraine, Nga càng có thêm nhiệm vụ chiến đấu

Các nước phương Tây càng cung cấp vũ khí cho Ukraine, càng khiến các lực lượng Nga có thêm nhiệm vụ chiến đấu trên thực địa, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố ngày 28.6.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Lavrov nói lập trường của phương Tây về tình hình ở Ukraine là "hoàn toàn phản tác dụng và gây hại”.

“Càng nhiều vũ khí được chuyển tới Ukraine càng khiến cuộc xung đột này kéo dài. Những khó khăn của chính quyền Ukraine do phương Tây hậu thuẫn sẽ chưa thể kết thúc”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov ám chỉ việc các lực lượng Nga gần đây phá hủy một kho vũ khí do phương Tây cung cấp ở thành phố Kremenchug, miền trung Ukraine. Ngọn lửa lan tới một khu trung tâm thương mại lân cận, gây thiệt hại trên diện rộng.

“Tôi nói điều đó để nhấn mạnh rằng càng có thêm vũ khí được cung cấp cho Ukraine, sự đau khổ của dân thường càng kéo dài. Đặc biệt là những người thường xuyên phải sống dưới các đợt pháo kích bên phía quân đội Ukraine. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ trên thực địa”, ông Lavrov nói.

“Các nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành”, Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Gần đây, các nhà lãnh đạo nhóm G7 cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cả trên khía cạnh tài chính và quân sự một cách “vô thời hạn”.

Hôm 28.6, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine nếu Kiev lệnh cho quân đội hạ vũ khí đầu hàng ngay lập tức.

"Ukraine có thể kết thúc mọi chuyện ngay trong ngày hôm nay. Điều cần thiết là lệnh cho các đơn vị quân đội hạ vũ khí và phải đáp ứng mọi yêu cầu của Nga. Khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga lên tiếng về cáo buộc ”không kích trung tâm thương mại ở Ukraine”

Quân đội Nga xác nhận thực hiện một cuộc không kích vào thành phố Kremenchug của Ukraine hôm 27/6, nhưng tuyên bố mục tiêu nhắm đến không phải trung tâm thương mại Ukraine. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN