Ông Biden mắc sai lầm lớn khi giáng đòn không kích đầu tiên ở Syria?

Một kẻ thù nguy hiểm của Washington có thể được hưởng lợi lớn nhất từ đợt không kích đầu tiên của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden, báo Nga Sputnik cho biết.

PMU là lực lượng bán quân sự tham gia chiến đấu chống IS ở Iraq.

PMU là lực lượng bán quân sự tham gia chiến đấu chống IS ở Iraq.

Đợt không kích diễn ra ngày 25.2 đã phá hủy doanh trại, kho đạn dược của hai nhóm dân quân thân Iran là Kata'ib Hezbollah và Kata'ib Sayyid al Shuhada.

Đây là hai nhóm vũ trang thuộc Lực lượng dân quân (PMU) của Iraq. Kể từ khi IS trỗi dậy vào năm 2014, PMU là lực lượng chiến đấu hiệu quả ở những nơi mà quân đội Iraq không thể kiểm soát.

“PMU là lực lượng nòng cốt chống IS. Họ hoạt động rất hiệu quả. Khi Mỹ dội bom lực lượng này, IS chắc chắn sẽ cảm thấy dễ thở hơn”, Richard Black, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Virginia, Mỹ, nói.

“Chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa đánh giá kỹ các rủi ro. IS có thể đứng sau phóng rocket vào căn cứ Mỹ để quân đội Mỹ dội bom dân quân Iraq”, ông Black nói thêm.

Black từng gây chú ý khi ông đã hai lần đến thăm Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào tháng 4.2016 và tháng 9.2018. Ông là một trong số ít các chính trị gia Mỹ phản đối can thiệp vào Syria.

“Nếu Tổng thống Biden muốn để lại di sản tích cực, ông ấy nên ra lệnh rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Trung Đông trong 90 ngày. Dĩ nhiên là điều này rất khó xảy ra”, ông Black nói.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, quân đội Mỹ đã rút một số lượng đáng kể binh sĩ khỏi Iraq và Afghanistan.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm dân quân muốn cho nổ tung Điện Capitol khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Quyền cảnh sát Điện Capitol cho biết thành viên các nhóm dân quân tham gia vụ tấn công 6/1 đang âm mưu làm nổ tung Điện Capitol...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN