Nhà Trắng thông báo sắp hết tiền cho Ukraine

Chính phủ Mỹ hé lộ số tiền ít ỏi còn lại cho Ukraine trong khi đang chờ Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách lớn hơn.

Nga đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ viện trợ quân sự sẽ không ích cho xung đột ở Ukraine (ảnh: RT)

Nga đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ viện trợ quân sự sẽ không ích cho xung đột ở Ukraine (ảnh: RT)

Trong cuộc họp báo hôm 29.4, Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki tiết lộ, chính phủ Mỹ chỉ còn 250 triệu USD để viện trợ cho Ukraine, vì vậy, Quốc hội cần phê duyệt gói viện trợ mới trị giá 33 tỷ USD càng sớm càng tốt.

Tổng thống Mỹ Biden đã kêu gọi Quốc hội nước này phê duyệt khẩn cấp gói viện trợ mới cho Ukraine hôm 28.4. Ông Biden thừa nhận, số tiền 33 tỷ USD “không phải ít” nhưng lo ngại cuộc chiến ở Ukraine sẽ “gây ra những hậu quả còn to lớn hơn”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khi nào Nhà Trắng cần Quốc hội thông qua khoản viện trợ 33 tỷ USD, bà Psaki cho biết, Nhà Trắng cần số tiền này “càng sớm càng tốt.

“Nhu cầu của chúng tôi là khẩn cấp, tương tự như nhu cầu tài trợ khẩn cấp để đẩy lùi dịch Covid-19”, bà Psaki nó.

“Như các bạn đã biết, Nhà Trắng có một khoản trị giá 3,5 tỷ USD dành cho các hỗ trợ an ninh, quân sự. Chúng tôi giờ chỉ còn 250 triệu USD. Rõ ràng chúng tôi phải làm việc để nhanh chóng gửi thêm viện trợ cho Ukraine”, bà Psaki tiết lộ.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng, thời điểm hiện tại, Ukraine rất cần thêm vũ khí, pháo và thiết bị quân sự.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cho rằng, gói viện trợ trị giá 33 tỷ USD cho Ukraine có thể không được thông qua một cách nhanh chóng. RT dẫn nguồn tin từ đảng Dân chủ Mỹ cho rằng, tháng 5 là thời điểm thích hợp để thông qua gói viện trợ, trong khi đảng Cộng hòa cho biết, họ cần cân nhắc kỹ hơn liên quan tới nhiều vấn đề.

Từ đầu tháng 4, Nga đã liên tục phát tín hiệu cảnh báo việc phương Tây không ngừng “bơm” vũ khí cho Ukraine. Moscow cho rằng, những khoản viện trợ quân sự của Mỹ chỉ khiến cuộc khủng hoảng ở Ukraine kéo dài hơn, kéo theo nhiều thương vong. Nga cảnh báo sẽ coi các chuyến hàng viện trợ quân sự phương Tây gửi tới Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Hôm 29.4, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga – ông Vyacheslav Volodin – cũng đưa ra cảnh báo rằng, chương trình hỗ trợ quân sự của Mỹ không miễn phí và Ukraine có nguy cơ phải trả nợ trong nhiều thế hệ.

“Các gói viện trợ quân sự chỉ giúp lợi nhuận của ngành công nghiệp vũ khí Mỹ tăng lên nhiều lần. Động cơ của Mỹ rất rõ ràng”, ông Vyacheslav Volodin viết trên Telegram.

Trước đó, Hạ viện Mỹ hôm 28.4 đã thông qua dự luật “cho thuê, vay vũ khí” nhằm giúp Ukraine nhận được vũ khí nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là Ukraine phải trả tiền cho việc thuê hoặc vay vũ khí.

Theo ông Volodin, dự luật “cho thuê, vay vũ khí” Mỹ từng áp dụng trong Thế chiến II không phải miễn phí và cái giá phải trả “không hề rẻ”.

“Nhiều thế hệ người dân Ukraine tương lai sẽ phải trả nợ cho vũ khí, đạn dược Mỹ chuyển giao”, ông Volodin cảnh báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Phần Lan và Thụy Điển chưa quyết định gia nhập NATO

Phần Lan và Thụy Điển cho biết, 2 nước này chưa quyết định gia nhập NATO và có thể hợp tác thực hiện một kế hoạch an ninh mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN