Tổng Thư ký LHQ đến thăm Kiev, Ukraine nói Nga tấn công từ mọi hướng ở Donbass

Tới thăm các địa điểm từng là nơi xảy ra giao tranh dữ dội ở Kiev, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, xung đột quân sự là “điều phi lý nhất trong thế kỷ 21”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới thăm Kiev (ảnh: SCMP)

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới thăm Kiev (ảnh: SCMP)

Hôm 28.4, ông Guterres đã có chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine, kể từ khi nước này xảy ra xung đột với Nga.

“Tôi tưởng tượng mình và gia đình sống trong những ngôi nhà bị phá hủy với tường đen kịt vì khói lửa. Tôi tưởng tượng các cháu gái mình bỏ chạy trong hoảng sợ”, ông Guterres nói khi đi thị sát ở Borodianka – thị trấn ở ngoại ô Kiev.

“Tình cảnh khủng khiếp này chứng tỏ một điều luôn đúng, trong những cuộc xung đột, dân thường luôn là người phải trả giá lớn nhất. Những người dân vô tội đã sống trong các căn nhà này. Họ không có lỗi gì cả nhưng phải chịu quá nhiều mất mát”, ông Guterres nói với các nhà báo đi cùng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenky và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào cùng ngày. Giới lãnh đạo Kiev trước đó đã chỉ trích chuyến thăm Nga hôm 26.4 của ông Guterres.

Giữa lúc ông Guterres thăm Kiev, bom đạn đang trút xuống ngày càng dữ dội ở miền đông Ukraine.

Serhiy Haidai – lãnh đạo lực lượng vũ trang Ukraine ở Lugansk – cho biết, quân đội Nga hôm 28.4 đã thực hiện những đợt pháo kích dữ dội trên khắp Donbass.

“Quân đội Nga bắn phá dữ dội từ mọi hướng, trên khắp vùng Donbass”, ông Serhiy Haidai nói trên sóng truyền hình.

“Nga đã cố gắng kiểm soát làng Orikhove nhưng không thành công. Cách đó khoảng 28 km, thị trấn Lysychansk bị bắn phá nặng nề”, ông Serhiy Haidai cho hay.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, từ Izium, Nga đang cố gắng tạo ra “bước đột phá” nhằm kiểm soát thành phố Kharkiv ở miền đông bắc Ukraine.

“Nga không ngừng gia tăng sức mạnh cho lực lượng đang đóng ở Izium”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo trên mạng xã hội.

Ở miền nam Ukraine, quân đội Ukraine cho biết, Nga đạt được nhiều bước tiến ở Kherson và đang nỗ lực kiểm soát thành phố Mykolaiv. Nga cũng sử dụng một sân bay ở thành phố Melitopol để làm điểm tập kết máy bay quân sự.

Ukraine nói quân đội Nga tấn công dữ dội ở Donbass (ảnh: SCMP)

Ukraine nói quân đội Nga tấn công dữ dội ở Donbass (ảnh: SCMP)

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, hôm 28.4, quân đội nước này đã đẩy lùi 6 đợt tấn công lớn của Nga.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, không quân nước này đã thực hiện 67 vụ tấn công trong đêm và phá hủy 2 kho vũ khí lớn của Ukraine. Vài ngày gần đây, Nga cũng nhắm mục tiêu vào các lô vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, phương Tây đang công khai kêu gọi Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí nước ngoài. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, phương Tây nên “ngừng thách thức sự kiên nhẫn của Moscow”.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe tăng Nga lộ điểm yếu ở Ukraine?

Hình ảnh từ cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy, có nhiều xe tăng Nga, chủ yếu là dòng T-72 bị đánh văng phần nóc. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy dòng xe tăng T-72 của Nga mắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN