Nga và Mỹ lên tiếng về đợt không kích dữ dội của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Nga lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực "quá mức" ở Syria và tránh căng thẳng leo thang, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về các vấn đề Syria, Alexander Lavrentyev.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về các vấn đề Syria, Alexander Lavrentyev.

"Chúng tôi sẽ kêu gọi các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự kiềm chế nhằm tránh căng thẳng leo thang, không chỉ ở phía bắc và đông bắc Syria, mà còn trên toàn lãnh thổ", đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, Alexander Lavrentye nói, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích dữ dội nhằm vào mục tiêu người Kurd ở Syria và Iraq, phá hủy ít nhất 89 mục tiêu có liên quan đến nhóm dân quân YPG và đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, quân đội nước này đã huy động 50 chiến đấu cơ và 20 máy bay không người lái vượt biên giới Iraq và Syria để thực hiện các cuộc không kích.

Khoảng 184 người được cho là đã bị triệt hạ trong các đợt không kích của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara gọi những người này là "phần tử khủng bố".

Thổ Nhĩ Kỳ cũng để ngỏ khả năng tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Syria nhằm vào người Kurd. "Chiến dịch quân sự này không chỉ giới hạn ở trên không", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói khi đang trên đường trở về từ Qatar. Hôm 20/11, ông Erdogan tới Qatar dự lễ khai mạc World Cup và xem trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador.

Đặc phái viên Lavrentyev nói Thổ Nhĩ Kỳ đã không thông báo cho Nga về hoạt động quân sự của nước này ở Syria và Iraq.

"Chúng tôi hi vọng có thể thuyết phục phía Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực quá mức trên lãnh thổ Syria", ông Lavrentyev nói thêm.

Ông cho biết, Nga sẽ làm việc cùng các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho "vấn đề người Kurd" mà Thổ Nhĩ Kỳ quan ngại.

Đặc phái viên Nga đề cập đến việc Mỹ rút quân khỏi các khu vực bảo trợ cho người Kurd ở đông bắc Syria là cơ sở để "ổn định tình hình".

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố phản đối bất cứ hành động quân sự nào làm tổn hại tình hình ở Syria, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói ngày 21/11. 

Phát ngôn viên này cho biết, Washington đã liên lạc và bày tỏ quan ngại sâu sắc với Ankara về hệ quả của hành động quân sự mà Thổ Nhĩ kỳ thực hiện nhằm vào người Kurd ở Syria và Iraq.

Nguồn: [Link nguồn]

Mở chiến dịch ở Iraq và Syria, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kết quả đầu tiên

Báo cáo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Aka cho biết, các đợt không kích và pháo kích của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq và Syria đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN