Công bố nội dung cuộc gặp giữa 2 bộ trưởng Mỹ và Tổng thống Ukraine

Nhằm bảo đảm an ninh, nội dung chuyến thăm Kiev của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chỉ được tiết lộ sau khi 2 quan chức này đã rời khỏi Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken lên máy bay tới Ukraine (ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Blinken lên máy bay tới Ukraine (ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, ông Blinken cùng ông Austin đã rời khỏi Kiev sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, Reuters đưa tin ngày 25.4.

Trong cuộc họp kéo dài khoảng 90 phút ở một địa điểm bí mật tại Kiev, 2 Bộ trưởng Mỹ đã thông báo về những gói viện trợ mới mà Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo đó, Mỹ cam kết sẽ gửi gói viện trợ quân sự mới trị giá 713 triệu USD cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh cũng như các đối tác. Trong đó, khoảng 322 triệu USD dành cho Kiev, phần còn lại sẽ được chia cho các thành viên NATO và các nước khác đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Mỹ cũng thông qua việc bán số đạn dược trị giá 165 triệu USD cho Ukraine.

Với khoản viện trợ mới, Mỹ đã nâng tổng số viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ ngày 24.4 lên hơn 3,7 tỷ USD, theo Reuters.

Trong cuộc họp với Tổng thống Zelensky, 2 Bộ trưởng Mỹ cũng tiết lộ rằng, Mỹ đang có kế hoạch cung cấp thêm các khoản viện trợ quân sự khác để giúp Ukraine nâng cấp hệ thống vũ khí sang tiêu chuẩn NATO.

“Mỹ sẽ cung cấp những hỗ trợ mà Ukraine cần, đặc biệt là trong cuộc chiến ở Donbass. Các khoản viện trợ mới sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine chuyển sang sử dụng các hệ thống phòng không và vũ khí tiên tiến hơn. Về cơ bản là theo tiêu chuẩn NATO”, một quan chức ngoại giao Mỹ (giấu tên) nói với Guardian về mục đích chuyến thăm Kiev của 2 Bộ trưởng Mỹ.

Theo Guardian, gói viện trợ mới trị giá 713 triệu USD Mỹ dành cho Ukraine rất khác trước đây. Thay vì viện trợ trực tiếp vũ khí, trang bị quân sự cho Ukraine như cũ, lần này, Mỹ quyết định gửi tiền mặt để Kiev mua sắm những gì cần thiết cho chiến sự.

Trong cuộc gặp ở Kiev, 2 Bộ trưởng Mỹ cũng cam kết sẽ gửi các hệ thống pháo mới với tốc độ nhanh nhất để giúp Ukraine duy trì phòng tuyến ở miền đông. Ngoài ra, hơn 50 binh sĩ Ukraine do Mỹ đào tạo cũng sẽ sớm hoàn thành khóa huấn luyện để vận hành các loại pháo hạng nặng mà Wasington viện trợ cho Kiev.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chụp ảnh cùng ông Zelensky ở Kiev (ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chụp ảnh cùng ông Zelensky ở Kiev (ảnh: Reuters)

Về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Blinken nói với Tổng thống Zelensky rằng, Tổng thống Mỹ Biden sẽ sớm công bố việc đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink (hiện là đại sứ Mỹ tại Slovakia) làm đại sứ tiếp theo của nước này tại Ukraine. Vị trí đại sứ Mỹ ở Ukraine đã bị Washington bỏ trống suốt 2 năm.

Hôm 24.2, trong một bài viết trên Twitter, ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến Mỹ vì những sự hỗ trợ.

“Tôi biết ơn Tổng thống Biden và người dân Mỹ vì đã đi đầu trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine”, ông Zelensky viết.

Cùng ngày, TASS đưa tin Đại sứ Nga tại Mỹ – ông Anatoly Antonov – đã gửi công hàm yêu cầu Washington ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ cấm dầu Nga: Một quốc gia nhỏ hưởng lợi lớn

Lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga hôm 8.3 của Tổng thống Mỹ Biden đang tạo cơ hội cho Ecuador – quốc gia có diện tích nhỏ ở Nam Mỹ – vực dậy ngành dầu khí vốn đã trì trệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN