RS-28 Sarmat: Siêu tên lửa "độc nhất vô nhị" Nga mới ra mắt mạnh ra sao?

Tư lệnh quân đội Nga tiết lộ, với tầm bắn vượt bậc so với các loại tên lửa xuyên lục địa thông thường, RS-28 Sarmat có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải tất cả sức mạnh của RS-28 Sarmat.

Tên lửa RS-28 Sarmat rời bệ phóng (ảnh RT)

Tên lửa RS-28 Sarmat rời bệ phóng (ảnh RT)

Sergey Karakayev – Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga – cho biết, tên lửa siêu thanh RS-28 Sarmat mới của nước này có thể mang theo cả đầu đạn hạt nhân, đầu đạn thường và xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ nào trên thế giới.

“RS-28 Sarmat có thể bay quanh Trái đất. Nếu mục tiêu ở bán cầu nam, nó có thể bị tấn công từ phía bắc và ngược lại”, ông Sergey Karakayev phát biểu trên sóng truyền hình hôm 24.4.

Theo ông Sergey Karakayev, ngoài tầm bắn, bí mật sức mạnh của RS-28 Sarmat còn nằm ở việc tên lửa này được thiết kế để mang theo hàng loạt đầu đạn siêu thanh Avangard.

“RS-28 Sarmat là loại vũ khí hoàn toàn khác biệt. Nó mạnh hơn rất nhiều so với loại tên lửa đẩy đang được sử dụng để phóng đầu đạn Avangard hiện nay. Quá trình thiết kế RS-28 Sarmat, chúng tôi đã tính tới việc nó có thể được trang bị nhiều đầu đạn Avangard”, ông Sergey Karakayev cho biết.

Trước đó, hôm 20.4, Nga đã phóng thử thành công tên lửa RS-28 Sarmat từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc nước này. Tổng thống Nga Putin tuyên bố, RS-28 Sarmat có thể bắn trúng bất cứ mục tiêu nào trên Trái đất.

“Loại vũ khí độc nhất vô nhị này sẽ tăng cường tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang và đảm bảo an toàn cho nước Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Nó sẽ khiến bất kỳ ai có giọng điệu hung hăng đang cố đe doạ đất nước chúng ta phải suy nghĩ lại”, ông Putin nói.

Theo Tư lệnh Sergey Karakayev, sự phát triển của RS-28 Sarmat có thể giúp Nga đạt được bước tiến dài trong kỷ nguyên vũ khí siêu thanh. UR-100UTTKh – tên lửa đang được Nga sử dụng để phóng đầu đạn Avangard – có thể mang theo tối đa 6 đầu đạn này. Mỗi đầu đạn trang bị trên UR-100UTTKh đều có khả năng nhắm mục tiêu độc lập.

"Chưa nước nào trên thế giới có thể đưa vũ khí tương tự vào biên chế, nhưng chúng ta đã làm được", ông Sergey Karakayev.

Theo các chuyên gia vũ khí Nga, với tầm bắn trên 18.000 km, RS-28 Sarmat có khả năng mang các đầu đạn phân hướng nhắm đơn mục tiêu nặng 10 tấn tới bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, thậm chí là cả Bắc Cực và Nam Cực.

Một đầu đạn thường được trang bị trên RS-28 Sarmat có sức công phá tương đương 50 tấn thuốc nổ TNT. RS-28 Sarmat còn được trang bị nhiều loại thiết bị mồi để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Những đầu đạn được trang bị trên RS-28 Sarmat được gắn hệ thống định vị riêng biệt, có thể đổi hướng bay để xuyên qua những hệ thống phòng thủ được cho là tiên tiến nhất.

Trong khi Nga liên tục tuyên bố những thành công trong phát triển vũ khí siêu thanh, quân đội các nước phương Tây được cho là vẫn chưa có loại vũ khí này trong biên chế. Hồi đầu tháng 4, Úc, Anh và Mỹ tiết lộ rằng, họ sẽ hợp tác để phát triển vũ khí siêu thanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức muốn ”mượn tay” gửi vũ khí cho Ukraine, quốc gia châu Âu thẳng thừng bác bỏ

Thụy Sĩ – quốc gia có truyền thống trung lập ở châu Âu – mới đây đã bác bỏ đề nghị giao vũ khí mà nước này sản xuất cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN