Nga tuyên bố giáng đòn tập kích phá hủy cơ sở sản xuất UAV tầm xa của Ukraine

Cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) bị Nga tập kích được cho là có liên quan tới các UAV được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/1/2023 cho biết.

Mẫu UAV Tu-141 của quân đội Ukraine.

Mẫu UAV Tu-141 của quân đội Ukraine.

Trong đợt tập kích tên lửa mới, Nga nhắm tới việc vô hiệu hóa năng lực sử dụng UAV của Ukraine để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Cuộc tập kích tên lửa đã thành công, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Cuộc tập kích diễn ra trước đó một ngày, phá hủy cơ sở sản xuất UAV của Ukraine. Đợt tập kích cũng nhắm tới mục tiêu là nơi Kiev cất giữ UAV mới được sản xuất. Địa điểm phóng UAV đã bị phá hủy, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

“Các mục tiêu đề ra trong cuộc tập kích đã đạt được, Ukraine mất khả năng tấn công lãnh thổ Nga bằng UAV trong tương lai gần”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, Nga đã phóng 20 tên lửa tầm xa từ các bệ phóng trên mặt đất và oanh tạc cơ chiến lược. Tướng Zaluzhny tuyên bố phòng không Ukraine đã đánh chặn 12 tên lửa.

Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko nói một người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong cuộc tập kích của Nga. Hai thành phố Nikolaev và Khmelnitsky cũng bị trúng tên lửa Nga, nhà chức trách địa phương cho biết.

Hôm 5/12, Ukraine được cho là lần đầu tiên sử dụng UAV tầm xa tấn công mục tiêu ở căn cứ không quân chiến lược Nga tại vùng Saratov và Ryazan. Hai căn cứ này đều nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Vụ tấn công do UAV kiểu Liên Xô gây ra đã khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 2 máy bay bị hư hại, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đến ngày 23/12, Nga cáo buộc Ukraine lại sử dụng UAV tầm xa để tập kích căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov. Vụ việc cũng khiến 3 quân nhân Nga thiệt mạng và không có hư hại đối với các phương tiện quân sự.

Theo giới quan sát, mẫu UAV mà Ukraine sử dụng là Tu-141. Mẫu UAV này nặng khoảng 6 tấn, tầm bay xa tối đa 1.000km.

Trong 11 tháng xung đột, Ukraine cũng được cho là sử dụng các UAV cỡ nhỏ để tấn công các mục tiêu quân sự Nga ở bán đảo Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]

Crimea từng được chuyển giao cho Ukraine như thế nào?

Khi đang thuộc quyền sở hữu của Nga, bán đảo Crimea bất ngờ được chuyển giao cho Ukraine vào năm 1954.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN