Nga, Mỹ đồng loạt hé lộ thu nhập của hai ông Putin và Biden

Sự kiện: Vladimir Putin Joe Biden

Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được hơn 10 triệu ruble (khoảng 120.000 USD) trong năm 2021, trong khi vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thu nhập khoảng 610.000 USD.

Interfax cuối ngày 15/4 dẫn thông tin công bố trên website của Điện Kremlin cho biết, thu nhập của ông Putin trong năm 2021 là 10.202.000 ruble, tương đương hơn 120.000 USD (theo tỷ giá hiện nay), cao hơn một chút so với thu nhập năm 2020 của ông là gần 10 triệu ruble.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Danh mục bất động sản được kê khai của ông Putin không thay đổi, bao gồm hai căn hộ rộng lần lượt 154 và 77m2, cùng một gara ô tô rộng 18m2. Ông Putin cũng sở hữu 2 chiếc xe hơi đời cũ là một chiếc GAZ-M21 và một chiếc Niva, cùng một xe kéo Skif.

Trong vòng 5 năm qua, ông Putin đạt mức thu nhập cao nhất vào năm 2017, khoảng 18 triệu ruble, thu được từ việc bán một khu đất rộng 1.500m2.

Theo Interfax, thu nhập năm 2021 của ông Putin thấp hơn Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, người kiếm được 18,3 triệu ruble (tương đương gần 220.000 USD). Vợ ông Mishustin thậm chí còn kiếm được nhiều hơn chồng, khoảng 64 triệu ruble, tức gần 770.000 USD.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ dẫn số liệu trên tờ khai thuế năm 2021 của các thành viên Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden kiếm được khoảng 610.700 USD trong năm đầu tiên ông Biden nắm quyền.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ, bà Jill Biden. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ, bà Jill Biden. Ảnh: Getty Images

Ông Biden nộp hơn 150.000 USD thuế thu nhập liên bang, tương đương 25%. Vợ chồng Tổng thống Mỹ cũng nộp hơn 30.000USD thuế thu nhập ở quê nhà Delaware và hơn 2.700 USD thuế ở Virginia, nơi bà Biden tham gia giảng dạy tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia.

Thu nhập của ông Biden không cao hơn năm trước đó, dù ông nhận mức lương 400.000 USD mỗi năm cùng phụ cấp 50.000 USD trên cương vị Tổng thống Mỹ, theo CNBC.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà, Douglas Emhoff, cũng công bố tờ khai thuế, cho thấy họ kiếm được 1,7 triệu USD vào năm 2021, tương tự số tiền kiếm được vào năm 2020. Họ đã trả hơn 523.000 USD thuế thu nhập liên bang, tương đương mức thuế suất 31,6%.

Mọi Tổng thống Mỹ từ thời Richard Nixon đều công bố bản khai thuế của họ, ngoại trừ người tiền nhiệm của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy vậy, ông Trump không nhận lương hàng năm khi làm Tổng thống mà thường quyên tặng số tiền đó, theo Insider.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin cảnh báo ”hậu quả đau đớn” với các nước không mua khí đốt Nga bằng đồng rúp

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, 2 tuần sau khi Moscow đặt “hạn chót” phải mua khí đốt Nga bằng đồng rúp (31.3), nhiều “quốc gia không thân thiện” vẫn từ chối việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiện Nhân ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN