Tỷ lệ ủng hộ ông Putin ở Nga tăng cao

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm, theo kết quả một cuộc khảo sát độc lập ở Nga, công bố vào ngày 31.3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

83% người dân Nga được hỏi nói rằng ủng hộ các quyết sách của ông Putin, tăng đáng kể so với mức 69% vào tháng 1.2022, theo kết quả khảo sát của Trung tâm Levada, trung tâm khảo sát độc lập có trụ sở ở Moscow.

Tỷ lệ ủng hộ đối với các cơ quan chính phủ Nga cũng tăng cao, khảo sát cho biết. Một số nhà quan sát nói khảo sát không phản ánh chính xác quan điểm của công chúng, bởi có thể người Nga đưa ra câu trả lời mà xã hội chấp nhận rộng rãi.

Nhưng khảo sát cho thấy thái độ của người Nga với các sự kiện đang xảy ra gần đây. 

Ở Nga, người dân không coi xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến, mà là “chiến dịch quân sự đặc biệt” để loại bỏ những điều sai trái ở quốc gia láng giềng, chấm dứt việc Ukraine trở thành công cụ của phương Tây để chống lại Nga.

Levada đã đặt câu hỏi với hơn 1.600 người Nga trên khắp đất nước, với tỷ lệ sai số khoảng 3,4%.

Denis Volkov, giám đốc Levada, nói người dân Nga bất ngờ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2. Đến nay, đại đa số người dân cho rằng Nga đang đối mặt nhiều sức ép và cảm thấy cần phải ủng hộ ông Putin.

“Mâu thuẫn với phương Tây đã thúc đẩy người dân Nga đoàn kết hơn”, ông Volkov nói, giải thích một số người trước đây có thể không ủng hộ các quyết sách của ông Putin, nhưng nay đã nghĩ khác.

“Đại đa số người dân Nga nghĩ rằng ông Putin hành động để bảo vệ người dân, bảo vệ nước Nga trước phương Tây”, ông Volkov giải thích.

Xu hướng này giống như khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Tuy vậy, ông Volkov nói tình hình hiện nay khó khăn hơn do phương Tây áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, khiến đời sống của người dân Nga bị ảnh hưởng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin ra tối hậu thư với phương Tây về khí đốt

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các đối tác phương Tây mua khí đốt của Nga từ ngày 1.4 phải thanh toán bằng đồng rúp hoặc sẽ bị Nga cắt nguồn cung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN