Nga lên tiếng về số vũ khí Mỹ mà Taliban thu được

Với việc nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban cũng thu được nhiều vũ khí, trang thiết bị quân sự của Mỹ do quân đội Mỹ hoặc các lực lượng vũ trang Afghanistan bỏ lại. 

Ông Zamir Kabulov - đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan. Ảnh: TASS

Ông Zamir Kabulov - đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan. Ảnh: TASS

Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga hôm 30/8 tuyên bố, Moscow hy vọng rằng, số vũ khí Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan sẽ không được sử dụng cho một cuộc nội chiến tiềm tàng. 

"Tôi hy vọng rằng, những vũ khí đó sẽ được đưa vào nhà kho và không được sử dụng trong một cuộc nội chiến có thể xảy ra", Zamir Kabulov - đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan - chia sẻ với đài Rossiya 24, nói thêm rằng phải luôn ghi nhớ vì sao số vũ khí này lại ở đây.

Ông Kabulov cũng lưu ý, Moscow lo ngại về tình hình an ninh và nhân quyền ở Afghanistan, nhưng tin rằng, không nên áp đặt văn hóa của 'chính chúng ta' về dân chủ và trật tự với các chính quyền mới của Afghanistan sau này. 

Số vũ khí, trang thiết bị quân sự Mỹ gửi cho các lực lượng vũ trang Afghanistan hồi tháng 2 năm nay. Ảnh: Reuters

Số vũ khí, trang thiết bị quân sự Mỹ gửi cho các lực lượng vũ trang Afghanistan hồi tháng 2 năm nay. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan còn nhắc đến mối đe dọa của việc buôn bán ma túy từ Afghanistan vẫn tồn tại và nhấn mạnh, nỗ lực chống lại mối đe dọa này không nên thể hiện chỉ bằng lời nói. 

Ông Kabulov kêu gọi phương Tây ngừng "đóng băng" tài sản tài chính của bộ máy nắm quyền mới ở Afghanistan, để tránh gây thêm khó khăn cho quốc gia vốn bị chiến tranh tàn phá này. 

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan kết luận rằng Nga sẽ tham gia vào các dự án nhằm khôi phục nền kinh tế Afghanistan và sẵn sàng bắt tay ngay lập tức vào việc này. Ông Kabulov nhấn mạnh, Afghanistan cần có các biện pháp để giữ cho đồng tiền quốc gia không bị mất giá, vì "sự sụp đổ của đồng tiền quốc gia kéo theo hậu quả kinh tế tiêu cực". 

Theo thống kê của Reuters, Washington đã cung cấp cho các lực lượng vũ trang Afghanistan số tiền 28 tỷ USD để mua vũ khí, trong giai đoạn 2002-2017. Hầu hết số vũ khí này hiện được cho là đã rơi vào tay của Taliban

Ngoài ra, có một số lo ngại xuất hiện khi hàng trăm thiết bị sinh trắc học - bị bỏ lại trong các căn cứ của Mỹ - sẽ giúp Taliban truy lùng và nhắm vào các cựu quan chức an ninh và những người từng ủng hộ chính phủ dân sự Afghanistan. 

Nguồn: [Link nguồn]

Các tay súng Taliban ”thị uy” với vũ khí và xe bọc thép Mỹ

Quan chức Mỹ xác nhận Taliban đã chiếm được số lượng lớn trang bị, vũ khí mà Washington cung cấp cho các lực lượng an...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN