Các tay súng Taliban "thị uy" với vũ khí và xe bọc thép Mỹ

Quan chức Mỹ xác nhận Taliban đã chiếm được số lượng lớn trang bị, vũ khí mà Washington cung cấp cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Các tay súng Taliban lập tức diễu hành với các vũ khí, trang thiết bị mới. 

Taliban phô trương lực lượng sau khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Ảnh: Twitter

Taliban phô trương lực lượng sau khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Ảnh: Twitter

Tờ The Sun hôm 24/8 đưa tin, các bức ảnh do Taliban đăng tải trên Twitter cho thấy, các tay súng thuộc lữ đoàn Badri 313 được trang bị chuyên nghiệp, hiện đại với súng và sử dụng xe bọc thép của Mỹ. 

Cụ thể, các tay súng Taliban mặc quân phục kiểu Mỹ, trang bị kính nhìn ban đêm, súng cầm tay M4A1 (16 triệu đồng/khẩu). 

Các tay súng Taliban "thị uy" với vũ khí và xe bọc thép Mỹ - 2

Các tay súng Taliban "thị uy" với vũ khí và xe bọc thép Mỹ - 3

Các tay súng Taliban được trang bị từ đầu đến chân. Ảnh: Twitter

Các tay súng Taliban được trang bị từ đầu đến chân. Ảnh: Twitter

Một bức ảnh chụp một xe bọc thép M1117 (hơn 18 tỷ đồng/chiếc) với dòng chữ "Lực lượng chiến thắng" được Taliban sơn ở thân xe.  

Bức ảnh khác chụp hàng dài xe quân sự Humvee (5 tỷ đồng/chiếc) cùng những chiếc Ford bán tải đi trên đường phố. 

Một chiếc xe bọc thép M1117. Ảnh: Twitter

Một chiếc xe bọc thép M1117. Ảnh: Twitter

Các tay súng Taliban "thị uy" với vũ khí và xe bọc thép Mỹ - 6

Dàn xe Humvee cắm cờ Taliban. Ảnh: Twitter

Dàn xe Humvee cắm cờ Taliban. Ảnh: Twitter

Hình ảnh các tay súng Taliban trong trang phục và vũ khí mới gần như không thể phân biệt với các binh sĩ phương Tây, nếu không nhờ vào lá cờ trắng treo ở đầu các xe Humvee. 

Taliban đã thu giữ số lượng lớn vũ khí, trang thiết bị này khi các lực lượng an ninh Afghanistan bỏ chạy khỏi thủ đô Kabul.

Theo The Sun, Mỹ đã chi khoảng 13 tỷ bảng (17,8 tỷ USD) để trang bị vũ khí cho quân đội Afghanistan kể từ năm 2005. 

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Các binh sĩ Mỹ đã chuyển hầu hết các máy bay, áo giáp hạng nặng và thiết bị công nghệ cao, nhưng vẫn còn vô số trang thiết bị khác được cấp cho quân đội Afghanistan bị bỏ lại. 

"Mọi thứ chưa bị phá hủy đều rơi vào tay của Taliban", một quan chức Mỹ xác nhận với Reuters. 

Nhiều người lo ngại rằng, các vũ khí của Mỹ có thể rơi vào tay Nga, Trung Quốc hay thậm chí là IS. 

Theo một báo cáo chính thức của Mỹ năm 2017, số vũ khí được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến ở Afghanistan, gồm 208 máy bay, hơn 75.000 phương tiện vận chuyển, gần 600.000 vũ khí, hơn 16.000 thiết bị giám sát...

Nguồn: [Link nguồn]

Lính Mỹ rút khỏi Afghanistan: Điều gì xảy ra với người chưa kịp sơ tán?

Cuộc sơ tán đầy hỗn loạn và rủi ro ở sân bay quốc tế Kabul gây ra làn sóng chỉ trích lớn và khiến ông Biden rơi vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Sun ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN