Chi tiết kho vũ khí khổng lồ Mỹ sản xuất rơi vào tay Taliban ở Afghanistan

Trong khi các khí tài quân sự đắt tiền rơi vào tay Taliban không khiến các quan chức Mỹ lo ngại, các vũ khí nhỏ gọn mới là thứ tạo nên mối đe dọa thực sự.

Mới chỉ cách đây một tháng, Bộ Quốc phòng Afghanistan đăng hình ảnh trên mạng xã hội, về việc tiếp nhận 7 trực thăng mới nguyên từ Mỹ.

“Afghanistan sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ như vậy từ Mỹ”, Bộ trưởng Quốc phòng MỸ Lloyd Austin trả lời họp báo vài ngày sau.

Đến nay, Taliban kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Một lượng lớn vũ khí Mỹ viện trợ cho quân đội chính phủ Afghanistan, nay rơi vào tay Taliban.

Xe quân sự Mỹ chuyển giao cho quân đội Afghanistan vào tháng 2.2021.

Xe quân sự Mỹ chuyển giao cho quân đội Afghanistan vào tháng 2.2021.

Giới chức Mỹ tiết lộ, Taliban sở hữu tới 2.000 xe bọc thép Humvee của Mỹ và 40 máy bay, cùng khoảng 600.000 súng trường, 162.000 thiết bị liên lạc và 16.000 kính nhìn đêm.

Một đoạn video lan truyền gần đây, quay cảnh các tay súng Taliban kiểm tra hàng dài phương tiện vũ khí, mở các thùng vũ khí chứa súng trường mới nguyên, thiết bị liên lạc và thậm chí là cả máy bay không người lái.

“Tất cả những thứ chưa bị phá hủy đều rơi vào tay Taliban”, một quan chức Mỹ giấu tên nói trên Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là rất quan ngại về kho vũ khí khổng lồ rơi vào tay Taliban. Ông Biden đang tính đến một số giải pháp, bao gồm giáng đòn không kích để phá hủy các vũ khí cỡ lớn như trực thăng quân sự. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ chọc giận Taliban trong bối cảnh Mỹ đang tập trung cho chiến dịch sơ tán.

Các tay súng Taliban chuyển sang sử dụng súng trường Mỹ.

Các tay súng Taliban chuyển sang sử dụng súng trường Mỹ.

Theo tiết lộ của quan chức Mỹ dựa vào thông tin tình báo, Taliban đã hiện đang sở hữu 2.000 xe bọc thép Humvee của Mỹ và 40 máy bay, gồm trực thăng UH-60 Black Hawk, trực thăng trinh sát tấn công và máy bay không người lái ScanEagle.

Trong những ngày qua, hình ảnh các tay súng Taliban vứt bỏ súng trường AK-47, quay sang sử dụng súng trường M16 hoặc M4 của Mỹ, là điều rất dễ nhận thấy trên đường phố Kabul.

“Các tay súng Taliban sử dụng vũ khí Mỹ sản xuất là điều cực kỳ đáng lo ngại cho Mỹ và đồng minh”, Hạ nghị sĩ Michael McCaul, thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nói.

Các quan chức Mỹ nói không quá lo ngại về việc Taliban sở hữu máy bay hay trực thăng Mỹ, vì các vũ khí này rất phức tạp, cần bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.

“Một số vũ khí hay trục trặc đôi khi lại tốt trong trường hợp này”, một quan chức Mỹ giấu tên nói.

Các tay súng Taliban sử dụng vũ khí Mỹ sản xuất.

Các tay súng Taliban sử dụng vũ khí Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là Taliban sở hữu một lượng lớn vũ khí cầm tay dễ sử dụng.

Mỹ đã viện trợ cho quân đội Afghanistan 600.000 súng trường gồm M4 và M16, 162.000 thiết bị liên lạc, 16.000 kính nhìn đêm. Ngoài ra còn một số lượng không xác định pháo kéo, súng cối và súng máy.

Các vũ khí này có thể giúp gia tăng sức mạnh cho Taliban, mở ra cách Taliban chiến đấu vào ban đêm, trực tiếp thách thức các lực lượng kháng chiến còn sót lại.

Các chuyên gia cũng lo ngại việc Taliban chia sẻ vũ khí Mỹ cho quốc gia láng giềng Trung Quốc. Một trong các quan chức Mỹ nói Trung Quốc không có nhiều khả năng sẽ thu được các công nghệ quân sự, vì các vũ khí này không phải quá mới mẻ.

Đáng chú ý, Mỹ không viện trợ cho quân đội Afghanistan xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, vì mẫu xe tăng sử dụng động cơ turbine khí này tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu, không phù hợp chiến đấu ở địa hình đồi núi.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh phe kháng chiến chống Taliban kêu gọi Mỹ cấp vũ khí, đạn dược chiến đấu

Ahmad Massoud, con trai của cố thủ lĩnh Liên minh Phương Bắc, ngày 19.8 lên tiếng kêu gọi Mỹ hỗ trợ phe kháng chiến, như những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN