Nga đưa xe tăng, tên lửa đạn đạo áp sát Ukraine: Mỹ nói gì?

Việc Nga tập trung binh sĩ, xe tăng và tên lửa đạn đạo tới sát biên giới Ukraine một lần nữa khiến các quan chức Mỹ và châu Âu quan ngại, coi đây là hoạt động quân sự bất thường.

Nga một lần nữa tập trung binh lực sát biên giới Ukraine khiến Mỹ và châu Âu quan ngại.

Nga một lần nữa tập trung binh lực sát biên giới Ukraine khiến Mỹ và châu Âu quan ngại.

"Giới chức Mỹ và châu Âu đang theo dõi hoạt động điều chuyển binh sĩ và khí tài bất thường của Nga ở biên giới phía tây với Ukraine”, quan chức Mỹ giấu tên nói trên Washington Post. “Động thái giống như những gì từng diễn ra vào tháng 4, khi cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ Nga tấn công Ukraine”.

Hoạt động quân sự của Nga ở biên giới phản ánh lập trường cứng rắn của Moscow với Kiev. Nga từng cảnh báo sẽ phản ứng đáp trả nếu NATO đưa các trang thiết bị vũ khí tới Ukraine.

Trong khi đó, cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm giữa quân đội Ukraine và phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở khu vực phía đông đang bước sang một giai đoạn mới. Hôm 26.10, Ukraine xác nhận lần đầu tiên sử dụng UAV vũ trang tối tân phá hủy vũ khí Nga sản xuất, khiến Moscow tức giận.

Hiện chưa rõ mục đích của đợt tập trung binh lực mới nhất của Nga ở biên giới Ukraine. Hình ảnh và video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các đoàn tàu và xe vận tải Nga chở lượng lớn vũ khí, bao gồm cả xe tăng T-80U và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, tới các khu vực gần biên giới Ukraine.

Giới chức Mỹ và châu Âu bắt đầu chú ý đến hoạt động chuyển quân sau khi Nga kết thúc cuộc tập trận Zapad 2021 vào giữa tháng 9. 

Quân đoàn binh chủng hỗn hợp số 41 của Nga, đóng quân tại Novosibirsk, Siberia, nhưng không quay về căn cứ. Thay vào đó, quân đoàn này hội quân cùng các đơn vị quân sự khác của Nga ở biên giới Ukraine. Quân đoàn xe tăng Cận vệ số 1, đơn vị thiết giáp tinh nhuệ đóng quân gần Moscow, cũng đang đưa lực lượng tới biên giới, theo Washington Post.

Oleksiy Danilov, thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, nói lực lượng Nga ở biên giới ước tính vào khoảng 9 vạn, chưa tính 1 vạn quân thường trực ở bán đảo Crimea.

Michael Kofman, giám đốc chương trình nghiên cứu về Nga ở tổ chức phân tích CNA tại Mỹ, nói nguy cơ Nga can thiệp quân sự vào Ukraine đang ngày càng hiện rõ.

“Thái độ và các thông điệp của Nga với Ukraine đang ngày càng thay đổi, khi Ukraine vẫn cương quyết đòi gia nhập NATO”, ông Kofman nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine giáng đòn ở miền đông, bắn tan lựu pháo Nga sản xuất: Quân Nga rầm rộ áp biên giới

Quân đội Nga được cho là đã nhận chỉ thị từ cấp lãnh đạo cao nhất, về việc tập trung lực lượng gần biên giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Washington Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN