Ukraine giáng đòn ở miền đông, bắn tan lựu pháo Nga sản xuất: Quân Nga rầm rộ áp biên giới

Quân đội Nga được cho là đã nhận chỉ thị từ cấp lãnh đạo cao nhất, về việc tập trung lực lượng gần biên giới Ukraine, trước những diễn biến căng thẳng mới nhất.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Nga ngày 27.10 cho thấy các phương tiện vũ khí đổ dồn tới biên giới phía tây, bao gồm cảnh một đoàn tàu chất đầy xe tăng chủ lực T-80U, xe tải chở nhiên liệu, xe quân y và xe bọc thép BTR-80. Video do một người đi đường tình cờ quay lại ở thành phố Kursk.

Một video khác quay cảnh tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander được vận chuyển trên đường bộ gần thành phố Bryansk. Cả hai thành phố Nga đều nằm gần biên giới Ukraine, chỉ cách khoảng 200km.

Video thứ 3 cho thấy nhà ga Maslovka ở Voronezh tập trung các phương vũ khí Nga. Sự kiện gợi nhớ đến sự kiện căng thẳng Nga-Ukraine leo thang vào tháng 4, dẫn tới việc Nga tập trung 12 vạn quân ở biên giới.

Tên lửa Iskander của Nga khai hỏa trong một cuộc tập trận.

Tên lửa Iskander của Nga khai hỏa trong một cuộc tập trận.

Các vũ khí xuất hiện ở Voronezh gồm lựu pháo 2S19 "Msta-S", xe chiến đấu đổ bộ BMP và xe bọc thép chở quân đa năng MT-LB.

Một chuyên gia am hiểu về nước Nga nói các diễn biến mới rất “đáng chú ý” và có cơ sở để “lo ngại”.

Michael Kofman, giám đốc Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở ở bang Virginia, Mỹ, nói: “Tôi nghĩ rằng căng thẳng có thể leo thang vào mùa đông năm nay, không phải trong vài ngày tới, mà là vài tuần, vài tháng, giống như mùa đông năm 2015”.

“Nhìn chung, tôi không nghĩ Nga lại có một cuộc tập trận mới gần biên giới phía tây hay là chương trình huấn luyện thông thường”, ông Kofman nhấn mạnh.

Xe tăng T-80U của quân đội Nga.

Xe tăng T-80U của quân đội Nga.

Tháng 1.2015, giao tranh diễn ra ác liệt giữa quân đội Ukraine và phe ly khai miền đông, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ. Căng thẳng chỉ tạm lắng khi các bên đạt thỏa thuận hòa bình mới mang tên Minsk II vào ngày 12.2.2015.

Hồi đầu tuần này, quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2, tấn công trận địa pháo của phe ly khai. Đây là mẫu UAV quân sự được Ukraine mua từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ít nhất một lựu pháo D-30 do Nga sản xuất bị quân đội Ukraine phá hủy. Ukraine tuyên bố trả đũa vì đợt pháo kích trước đó khiến hai quân nhân nước này bị thương.

Hôm 28.10, phe ly khai cũng cáo buộc Ukraine sử dụng UAV tấn công một cơ sở khai thác dầu ở Donetsk, nhưng từ chối tiết lộ thiệt hại.

Nga đã lên tiếng bày tỏ quan ngại khi Ukraine leo thang chiến tranh bằng UAV vũ trang, khẳng định sẽ làm mọi cách để bảo vệ sự an toàn của công dân Nga ở miền đông Ukraine.

Người đứng đầu bộ phận chính trị-quân sự của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Andrei Kartapolov, nói: “Quân đội Ukraine sử dụng UAV Bayraktar sẽ chỉ càng leo thang xung đột trong nội bộ nước này”.

Nguồn: [Link nguồn]

Máy bay không người lái Ukraine mua của Thổ Nhĩ Kỳ giáng đòn đau với Nga

Video do quân đội Ukraine công bố gần đây, cho thấy cảnh máy bay không người lái phá hủy vũ khí Nga sản xuất ở miền đông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN