Nga cảnh báo tình huống nguy hiểm ở Biển Đen do thủy lôi Ukraine

Hải quân Ukraine đã tạo ra nhiều bãi thủy lôi ở các cảng biển thuộc Biển Đen kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cảnh báo thủy lôi Ukraine bị đứt dây cáp, trôi nổi ở Biển Đen. Ảnh minh họa: Deposit

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cảnh báo thủy lôi Ukraine bị đứt dây cáp, trôi nổi ở Biển Đen. Ảnh minh họa: Deposit

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 19/3 chính thức ra cảnh báo hàng hải về một tình huống nguy hiểm diễn ra ở Biển Đen. 

Cụ thể, để đối phó với các lực lượng Nga, quân đội Ukraine đã đặt thủy lôi dọc theo bờ biển Ukraine thuộc Biển Đen. Tuy nhiên, FSB tuyên bố một số thủy lôi bị đứt dây cáp, trôi dạt ở Biển Đen.

FSB cho biết, sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, hải quân Ukraine đã tạo ra nhiều bãi thủy lôi ở các cảng biển Odessa, Ochakov, Chernomorsk, và Yuzhny. Theo FSB, các thủy lôi mà Ukraine sử dụng là loại do Liên Xô sản xuất.

"Với điều kiện thời tiết bất lợi, các dây cáp nối thủy lôi với cá mỏ neo dưới biển bị đứt. Một số thủy lôi đang trôi tự do ở khu vực phía tây Biển Đen", FSB cho biết. 

Cơ quan này cảnh báo, tình hình có thể trở nên nguy hiểm hơn do hướng chảy của các dòng biển xuôi về phía nam. "Không ngoại trừ khả năng, thủy lôi sẽ trôi vào eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) và đi xa hơn vào biển Địa Trung Hải", FSB cho biết thêm. 

Hôm 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để bảo vệ 2 khu vực ly khai ở Donbass (miền Đông Ukraine) mà Moscow công nhận độc lập, đồng thời nhấn mạnh, Nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine. Phản ứng trước động thái của Nga với Ukraine, Mỹ và các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt với Nga. 

Hiện tại, Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào NATO - khối liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Ukraine nói rằng chiến dịch quân sự của Nga là vô cớ và bác bỏ tuyên bố cho rằng Kiev muốn chiếm lại 2 khu vực ly khai ở Donbass bằng vũ lực. 

Nguồn: [Link nguồn]

TQ cảnh báo ”hậu quả khôn lường” nếu quá dồn ép cường quốc hạt nhân

Một quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc hôm 19/3 lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây về các lệnh trừng phạt áp đặt với Nga và cảnh báo không nên "dồn một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN