TQ cảnh báo "hậu quả khôn lường" nếu quá dồn ép cường quốc hạt nhân

Một quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc hôm 19/3 lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây về các lệnh trừng phạt áp đặt với Nga và cảnh báo không nên "dồn một cường quốc hạt nhân vào đường cùng". 

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng. Ảnh: Global Times

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng. Ảnh: Global Times

Phát biểu tại một diễn đàn ở Bắc Kinh hôm 19/3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng đồng ý với quan điểm của Moscow về NATO, cho rằng khối này không nên mở rộng thêm về phía đông cũng như không nên "dồn một cường quốc hạt nhân như Nga vào chân tường". 

"Hậu quả của việc dồn một cường quốc hạt nhân vào chân tường là không thể tưởng tượng nổi", hãng RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. 

Ông Yucheng cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc là phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây nhằm vào Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bắc Kinh cho rằng các biện pháp trừng phạt này là đơn phương và chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép. 

"Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga ngày càng có phần thái quá", ông Yucheng nói hôm 19/3 và cho rằng, các công dân Nga đang "vô cớ" bị "tước đoạt tài sản" ở nước ngoài. 

"Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng, các biện pháp trừng phạt không thể giải quyết xung đột mà chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, tác động tới hệ thống tài chính và kinh tế, làm xấu đi nền kinh tế toàn cầu", hãng Reuters dẫn lời ông Yucheng. 

Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Yucheng được đưa ra một ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chiến sự ở Ukraine. Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, ông Biden đã cảnh báo ông Tập về "hậu quả" nếu Bắc Kinh "hỗ trợ vật chất" cho các lực lượng Nga ở Ukraine. 

Theo trang Axios, Trung Quốc giữ lập trường trung lập về vấn đề Ukraine, nhưng Bắc Kinh thường lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh nhằm vào Nga vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc chỉ trích gay gắt NATO

Nhắc lại một sự kiện kinh hoàng năm 1999, Trung Quốc nói rằng sẽ không bao giờ quên thủ phạm là NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN