Mỹ trừng phạt 3 sĩ quan tàu ngầm hạt nhân đắt đỏ gặp sự cố ở Biển Đông

Hải quân Mỹ ngày 4.11 đã sa thải 3 sĩ quan trên tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, sau cuộc điều tra kết luận con tàu đâm phải núi ngầm chưa được xác định ở Biển Đông.

USS Connecticut là tàu ngầm hạt nhân đắt đỏ bậc nhất của hải quân Mỹ.

USS Connecticut là tàu ngầm hạt nhân đắt đỏ bậc nhất của hải quân Mỹ.

Hạm trưởng Cameron Aljilani, hạm phó Patrick Cashin và sĩ quan phụ trách hệ thống thủy âm, Cory Rodgers bị sa thải vì “gây mất niềm tin sau sự cố nghiêm trọng”, hải quân Mỹ cho biết, theo RT.

"Sự cố lẽ ra đã được ngăn chặn nếu các sĩ quan chỉ huy phán đoán đúng đắn, ra quyết định thận trọng và tuân thủ các quy trình bắt buộc trong lập kế hoạch điều hướng, thực hiện nhóm giám sát và quản lý rủi ro", Phó Đô đốc Karl Thomas, tư lệnh hạm đội 7 của hải quân Mỹ, nói.

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đắt đỏ bậc nhất hiện vẫn đang ở lại đảo Guam để chờ báo cáo đánh giá thiệt hại cuối cùng. Hải quân Mỹ cho biết tàu sẽ trở về xưởng đóng tàu ở Bremerton, Washington để sửa chữa.

Mỹ hiện có 3 tàu ngầm lớp Seawolf, bao gồm tàu USS Connecticut. Ước tính giá trị mỗi tàu lên tới 8,5 tỉ USD.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ, Carlos Del Toro ngày 4.11 nói các sĩ quan của tàu USS Connecticut vẫn có thể bị truy tố nếu các nhà điều tra nhận thấy cần thiết.

Hôm 1.11, hải quân Mỹ kết luận tàu USS Connecticut đâm phải núi ngầm chưa được xác định trên hải đồ, không phải va chạm với tàu ngầm khác.

Vụ va chạm khiến một số thủy thủ trên tàu bị thương. Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut bị hư hại đáng kể ở phần đầu, buộc phải nổi trong suốt hành trình trở về căn cứ trên đảo Guam.

Hải quân Mỹ khẳng định lò phản ứng hạt nhân trên tàu không bị ảnh hưởng. Ảnh chụp vệ tinh hồi cuối tháng 10 cho thấy một phần mũi tàu đã được tháo bỏ và tàu cần thay thế hệ thống định vị thủy âm.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết luận của Mỹ vụ tàu ngầm hạt nhân đắt đỏ bậc nhất đâm phải vật lạ ở Biển Đông

Hải quân Mỹ ngày 1.11 đã xác định được vật thể khiến tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đâm phải ở Biển Đông gây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN