Soi ảnh vệ tinh, chuyên gia TQ "bóc" bí mật vụ tàu ngầm Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của hải quân Mỹ bị hư hại ở phần mũi, cho thấy tàu có thể đã va chạm trực diện với một vật thể dưới nước, có thể là tàu lặn không người lái, các chuyên gia Trung Quốc nhận định.

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm USS Connecticut neo tại căn cứ ở Guam.

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm USS Connecticut neo tại căn cứ ở Guam.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs công bố ngày 20.10, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng tàu ngầm hạt nhân Mỹ có thể đã đâm trực diện một vật thể trong lòng biển, theo SCMP.

Hải quân Trung Quốc có thể nắm được hoạt động của tàu USS Connecticut khi nó phải nổi lên và di chuyển chậm về căn cứ trên đảo Guam, nhưng không rõ thiệt hại cụ thể.

Ảnh vệ tinh chụp khi tàu đã quay về neo tại Guam, cho thấy hệ thống định vị thủy âm (sonar) ở phần mũi bị tháo rời, có thể cần thay thế.

"USS Connecticut có thể đã đâm trực diện với thứ gì đó, khiến phần mũi hỏng nặng và ảnh hưởng tới hệ thống thủy âm. Con tàu về cơ bản đã bị mù hoàn toàn khi lặn và phải tìm cách quay về ngay lập tức", chuyên gia quân sự Antony Wong Tong ở Macau, Trung Quốc, nhận định, nói thêm rằng “đài chỉ huy và thân tàu không có dấu hiệu bị nứt”.

Theo chuyên gia Wong, tàu ngầm Mỹ khi đó có thể đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. "Hoạt động của tàu ngầm nhạy cảm hơn nhiều so với tàu nổi, buộc hải quân Mỹ che giấu hoạt động và tránh đánh động phía Trung Quốc", Wong nói thêm. “Tàu ngầm Mỹ có thể ở dưới nước lâu như vậy cho thấy hư hại không quá nghiêm trọng”.

Chuyên gia quân sự Li Jie ở Bắc Kinh cho rằng, hải quân Trung Quốc có thể nắm được hành trình của tàu ngầm Mỹ ở Biển Đông, nhưng không biết biết về vụ va chạm cho đến khi phía Mỹ công bố thông tin.

Ông Li cho rằng, hư hại của tàu ngầm Mỹ có thể do vật thể nhỏ như tàu lặn không người lái gây ra, chứ không phải tàu ngầm cỡ lớn.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ mới về hư hại của tàu ngầm hạt nhân Mỹ do va chạm vật lạ thể lạ ở Biển Đông

Hải quân Mỹ đến nay vẫn chưa biết tàu ngầm hạt nhân đắt giá bậc nhất đã đâm phải thứ gì ở Biển Đông. Chi tiết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN