Mỹ mở kho vũ khí chuyển cho Ukraine: Bất ngờ với nhiều món bên trong

Trong hàng thập kỷ, Lầu Năm Góc đã thu thập nhiều trang thiết bị vũ khí Liên Xô phục vụ chương trình bí mật. Giờ đây, các vũ khí này sẽ được chuyển tới Ukraine.

Tên lửa phòng không SA-8.

Tên lửa phòng không SA-8.

Mỹ đang gửi các tên lửa phòng không do Liên Xô sản xuất cho Ukraine, quan chức Mỹ nói trên tờ Wall Street Journal (WSJ). Đây là các vũ khí mà Mỹ đã bí mật thu thập trong nhiều thập kỷ. Một trong những loại vũ khí mà quan chức Mỹ nhắc đến là tên lửa phòng không SA-8 (Nga gọi là 9K33 Osa).

Tên lửa SA-8 không hề xa lạ với quân đội Ukraine, do nước này cũng thừa hưởng các loại vũ khí này sau khi Liên Xô tan rã.

Các nỗ lực thu thập vũ khí Liên Xô của Mỹ từng gây chú ý vào năm 1994, khi một máy bay vận tải do Liên Xô sản xuất lộ diện ở sân bay Hunsville, bang Alabama. Chiếc máy bay này tới Mỹ, mang theo một hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Mỹ thu thập từ Belarus.

S-300 (NATO gọi là SA-10) là tên lửa phòng không tầm xa, được đánh giá vẫn còn rất hiện đại ở thời điểm ngày nay. Trong khi đó, tên lửa SA-8 có tầm bắn ngắn hơn, nhưng linh hoạt, có thể di chuyển cùng lực lượng bộ binh với vai trò yểm trợ.

Mỹ được cho là sở hữu ít nhất một tổ hợp tên lửa phòng không S-300.

Mỹ được cho là sở hữu ít nhất một tổ hợp tên lửa phòng không S-300.

Tại căn cứ ở Alabma, quân đội Mỹ còn cất giữ nhiều loại vũ khí khác do Liên Xô sản xuất, liên quan đến các chương trình tên lửa. Tuy nhiên, không rõ tên lửa S-300 có nằm trong lô vũ khí Mỹ đồng ý chuyển tới Ukraine hay không.

Một máy bay vận tải C-17 gần đây đã hạ cánh xuống sân bay ở Huntsville, nhiều khả năng để tiếp nhận và vận chuyển các vũ khí này tới Ukraine, theo WSJ.

Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine các tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa. Các tên lửa vác vai Stinger mà Mỹ cấp cho Ukraine đến nay chỉ hiệu quả trong việc đối phó với máy bay tầm thấp và trực thăng.

Mỹ hi vọng với các hệ thống vũ khí bổ sung, Ukraine có thể tự thiết lập vùng cấm bay, không cần tới Mỹ và NATO can thiệp trực tiếp, WSJ cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tung video giáng đòn tên lửa phá hủy căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.3 công bố video về cuộc tập kích tên lửa nhằm vào căn cứ gần Zhytomyr, tây bắc Ukraine, nơi được cho là có nhiều lính đánh thuê và chuyên gia nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - WSJ ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN