Nga giải thích lý do vì sao không ngừng bắn khi vẫn đàm phán với Ukraine

Hôm 21.3, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình nhưng kiên quyết không ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Xe tăng quân đội Nga ở ngoại ô Mariupol (ảnh: CNN)

Xe tăng quân đội Nga ở ngoại ô Mariupol (ảnh: CNN)

“Bất kỳ sự tạm dừng nào đều cũng có thể là cơ hội để lực lượng Ukraine tập hợp lại và chống lại quân đội Nga”, ông Peskov nói và lưu ý quân đội Nga từng gặp phải trường hợp trên “nhiều lần” khi quyết định ngừng bắn ở Ukraine.

Theo ông Dmitry Peskov, trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã nhiều lần tuyên bố ngừng bắn với hy vọng dân thường có thể sơ tán khỏi vùng chiến sự và nhận viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, Nga cho rằng phía Ukraine đã “lợi dụng” điều này để củng cố lực lượng và khiến quân đội Nga gặp một số khó khăn.

Từ hôm 5.3, Nga và Ukraine đã liên tục đổ lỗi cho nhau khi hành lang nhân đạo bị vi phạm ở nhiều thành phố, đặc biệt là Mariupol. Phía Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine cố tình cản trở hành lang nhân đạo để sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”.

Trong cuộc họp báo hôm 21.3, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky với điều kiện là các cuộc đàm phán phải đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa.

“Để nói về cuộc gặp giữa 2 Tổng thống, trước tiên các cuộc hội đàm phải được tổ chức thành công và thống nhất được kết quả”, ông Dmitry Peskov nói.

Theo ông Dmitry Peskov, cho đến nay, đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn “chưa thu được bước tiến quan trọng” và “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào có thể ký kết”.

Phát biểu của ông Dmitry Peskov đưa ra trong bối cảnh thủ đô Kiev và thành phố cảng Mariupol của Ukraine đang chịu nhiều sức ép từ các cuộc tấn công của Nga. Hôm 21.3, quân đội Nga yêu cầu chính quyền Mariupol đầu hàng để tránh thương vong cho dân thường nhưng Kiev bác bỏ điều này.

“Sự kháng cự của Mariupol đóng vai trò to lớn nhằm phá hỏng kế hoạch của quân đội Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov viết trên Facebook.

“Bom đang rơi 10 phút một lần ở Mariupol. Chúng tôi cần thêm đạn dược, vũ khí chống tăng và phòng không”, Svyatoslav Palamar – đại úy quân đội Ukraine ở Mariupol – nói với CNN.

Dân thường cố gắng rời khỏi khu vực giao tranh ở Mariupol (ảnh: CNN)

Dân thường cố gắng rời khỏi khu vực giao tranh ở Mariupol (ảnh: CNN)

Hôm 21.3, hãng tin Interfax dẫn lời Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng – cho biết, có thể mất hơn 1 tuần để quân đội Nga kiểm soát Mariupol.

“Chúng tôi không lạc quan tới mức chỉ cần 2 – 3 ngày. Thậm chí có thể mất hơn một tuần để kiểm soát Mariupol. Thành phố này rất rộng lớn”, Interfax dẫn lời ông Denis Pushilin.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine tiết lộ điều khiến lính tình nguyện bị ”quay lưng”

Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine thông báo, họ buộc phải từ chối rất nhiều lính tình nguyện nước ngoài vì không đạt yêu cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN