Tổng thống Ukraine muốn bàn trực tiếp với lãnh đạo Nga về Crimea, Donbass

Tổng thống Ukraine tuyên bố, mọi thoả thuận giữa Nga-Ukraine trên bàn đàm phán cần phải được tất cả người dân Ukraine chấp thuận.

Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc phỏng vấn với nhiều đài truyền hình đến từ các nước châu Âu và Ukraine cùng ngày 21/3, lãnh đạo Ukraine khẳng định: “Tình hình hiện nay rất khó khăn đối với Crimea, khu vực miền Đông Ukraine – Donbass và với tất cả mọi người. Để tìm lối thoát, Nga cần phải đi bước đầu tiên như tôi đã đề cập đó là: đảm bảo an ninh, chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine”.

Theo ông Zelensky, ông sẵn sàng bàn các vấn đề này trong cuộc họp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Đó là những vấn đề rất liên quan và quan trọng với chúng tôi” – lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tuy nhiên, trước đó, Nga từ chối lời đề nghị tổ chức một cuộc họp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng các cuộc hoà đàm ở cấp làm việc chưa có tiến triển đáng kể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh - Laurent Van der Stockt for Le Monde

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh - Laurent Van der Stockt for Le Monde

Nga cũng bác bỏ đề nghị ngừng bắn từ Ukraine vì cho rằng, Kiev có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để tái tập hợp lực lượng, tấn công binh sĩ Nga.

Ngoài đề nghị trên, theo hãng tin RT, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã nói rõ với các đoàn đàm phán Ukraine rằng, tất cả những thay đổi về Crimea và Donbass đều mang ý nghĩa lịch sử nên Ukraine sẽ xin ý kiến người dân thông qua trưng cầu dân ý.

“Người dân sẽ có tiếng nói, đưa câu trả lời cho những thoả thuận như vậy. Còn thoả thuận lịch sử đó là gì, đó là công việc của đoàn đàm phán giữa Nga – Ukraine”, Tổng thống Ukraine nói.

Như vậy, đây là lần đầu tiên ông Zelensky đưa ra ý tưởng về trưng cầu dân ý kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine gần 1 tháng trước.

Trước đó, hồi tháng 12, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo Ukraine cũng nói không loại trừ khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về vùng ly khai miền Đông Ukraine và Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine tiết lộ điều khiến lính tình nguyện bị ”quay lưng”

Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine thông báo, họ buộc phải từ chối rất nhiều lính tình nguyện nước ngoài vì không đạt yêu cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo RT) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN