Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ

Tính đến tối ngày 2.4, Mỹ ghi nhận hơn 236.000 ca nhiễm Covid-19 và là quốc gia chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh lớn nhất trên thế giới.

Theo Daily Mail, đại dịch Covid-19 lây lan với tốc độ chóng mặt ở Mỹ và chưa có dấu hiệu chững lại.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ trong ngày 1.4 được thống kê chính thức là 1.069, vượt qua Italia để trở thành quốc gia có số ca tử vong trong vòng 24 giờ cao nhất thế giới. Ngày tồi tệ nhất ở Italia là vào ngày 26.3 với 969 ca tử vong.

Đến tối ngày 2.4, số ca tử vong ở Mỹ tiếp tục tăng thêm, lên tới 5.567 và tổng cộng có hơn 236.000 người nhiễm Covid-19.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 1.000 trong ngày 1.4.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 1.000 trong ngày 1.4.

Michigan hiện là bang có số người tử vong vì Covid-19 cao thứ 3 ở Mỹ với số ca nhiễm tăng mạnh trong vài ngày qua.

Tính đến chiều ngày 2.4, bang Michigan ghi nhận 10.791 ca nhiễm Covid-19 và 417 người tử vong. Bang New Jersey hiện đang xếp sau vùng tâm dịch New York với hơn 25.000 ca nhiễm và 537 ca tử vong.

Riêng ở bang New York, Mỹ có hơn 93.000 ca nhiễm Covid-19 và 2.372 ca tử vong. Các khu vực xung quanh quận Manhattan ở thành phố New York có số ca lây nhiễm tăng nhanh nhất, đặc biệt là những nơi tập trung người nghèo sinh sống.

Thi thể người tử vong được đưa lên xe tải đông lạnh ở New York.

Thi thể người tử vong được đưa lên xe tải đông lạnh ở New York.

Thị trưởng New York De Blasio cảnh báo người dân thành phố rằng “những ngày khó khăn còn ở phía trước” và đặt mốc ngày 5.4 là ngày hệ trọng với thành phố vì các thiết bị, vật tư y tế chỉ còn đủ dùng đến ngày này.

“5.4 là ngày hệ trọng với người dân thành phố New York”, ông De Blasio nói trong cuộc họp báo.

Thành phố New York cần 3,3 triệu khẩu trang N95, 2,1 triệu khẩu trang y tế, 400 máy thở cho đến ngày 5.4. Về lâu dài, New York cần tới 2.500 máy thở để đối phó với làn sóng lây nhiễm tăng mạnh, ông de Blasio nói.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Tình huống oái oăm của nữ y tá nhiễm Covid-19 mà không được làm xét nghiệm

Xét nghiệm vẫn là một vấn đề lớn trong cuộc chiến với dịch Covid-19 ở Mỹ khi các bệnh viện thiếu hụt nhiều bộ kit...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN