Vì sao tỷ lệ người trẻ tuổi nhiễm Covid-19 ở Mỹ cao bất thường?

Số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người trẻ tuổi tại Mỹ đang cao một cách đáng ngạc nhiên. Điều này khiến giới chức y tế Mỹ đang phải cân nhắc lại các hướng dẫn trước đây về nhóm người nào có nguy cơ nhiễm virus cao hơn so với những người còn lại.

New York hiện đang là tâm dịch Covid-19 của Mỹ với hơn 60.000 ca nhiễm. Đáng chú ý, hơn 20% số bệnh nhân nhiễm virus nhập viện tại đây là người dưới 44 tuổi, theo dữ liệu được công bố bởi cơ quan y tế thành phố.

Theo số liệu của WHO, trong tổng số người nhiễm Covid-19 phải nhập viện trên thế giới, nhóm người dưới 50 tuổi chỉ chiếm hơn 10%.

Bác sĩ Kaedrea Jackson tại Bệnh viện Mount Sinai Morningside ở Manhattan (New York) kể lại, một bệnh nhân nam, 32 tuổi đang điều trị Covid-19 đã hỏi ông rằng: “Liệu tôi có thể chết không?”

“Anh ta rất trẻ, không có bệnh nền. Anh ta bị khó thở và sốt cao, tình trạng đang ngày càng xấu dần. 4 ngày trước, anh ta được xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được cho về nhà tự điều trị cách ly. Sau đó anh ta trở lại bệnh viện với tình trạng rất xấu”, bác sĩ Kaedrea Jackson cho biết.

Trong nhiều tháng, các thông điệp từ giới chức y tế Mỹ đưa ra rằng, người cao tuổi có nguy cơ nhiễm và tử vong vì virus cao nhất. Điều này đã vô tình khiến những người trẻ thờ ơ với sự nguy hiểm của dịch bệnh.

Một bác sĩ tại phòng xét nghiệm Covid-19 ở New York (ảnh: SCMP)

Một bác sĩ tại phòng xét nghiệm Covid-19 ở New York (ảnh: SCMP)

Hồi giữa tháng 3, một quan chức y tế cấp cao của Nhà Trắng cảnh báo rằng, nhiều người trẻ ở Italia và Tây Ban Nha đã bị nhiễm virus và giờ xu hướng đó đang xuất hiện ở Mỹ.

Theo bác sĩ Jackson, có khoảng hơn 20% các trường hợp nhập viện vì Covid-19 tại bệnh viện của ông là người dưới 50 tuổi. Trong đó, có nhiều người có biểu hiện nặng và cần sử dụng cả máy thở.

“Nhiều bệnh nhân trẻ tỏ ra rất sợ hãi. Họ nghĩ điều này không nên xảy ra với mình. Tôi còn quá trẻ và tại sao điều đó lại xảy ra?”, bác sĩ Jackson nói thêm.

Tại Trung tâm y tế NYU Langone Health (New York), hàng chục bệnh nhân nhiễm Covid-19 dưới 50 tuổi đang phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt và thở máy.

Thống đốc New York – ông Andrew Cuomo, mới đây cho biết, có quá nhiều người trẻ tuổi tại Mỹ không hiểu rằng họ có thể bị nhiễm virus.

“Chúng ta đang thấy nhiều người trẻ tuổi bị nhiễm Covid-19. Họ phải biết rằng, họ cũng có thể bị nhiễm virus và đừng nên đánh cược mạng sống với dịch bệnh. Virus này có thể khiến những người trẻ tử vong, dù không nhiều, nhưng nó có thể”, ông Cuomo phát biểu.

Tại Trung Quốc, nơi đầu tiên dịch Covid-19 bùng phát, chỉ có 4,3% tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ 40 - 49 tuổi phải nhập viện điều trị. Số người trong độ tuổi dưới 20 phải nhập viện vì virus ở nước này là 1% và độ tuổi từ 30 – 39 phải nhập viện là 3,4%.

Bệnh nhân đầu tiên được đưa vào bệnh viện dã chiến ở New York (ảnh: SCMP)

Bệnh nhân đầu tiên được đưa vào bệnh viện dã chiến ở New York (ảnh: SCMP)

Giải thích cho nguyên nhân số người trẻ tuổi nhiễm virus và nhập viện cao ở Mỹ, các chuyên gia y tế cho rằng, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này đến từ sự chủ quan với dịch bệnh của giới trẻ.

Giới trẻ tại các nước phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ thường có lối sống ưa tự do, thoải mái và thích tụ họp, tiệc tùng. Họ ít chú ý đến những khuyến cáo từ cơ quan y tế. Thêm vào đó, nhiều người có suy nghĩ rằng dịch Covid-19 không tấn công những người trẻ tuổi mà chỉ đáng lo đối với người già.

Mới đây, một nhóm sinh viên 70 người ở bang Texas, Mỹ đã rủ nhau đến tắm biển tại khu nghỉ mát Cabo San Lucas ở Mexico. 28 người đã nhiễm Covid-19 sau khi về nhà và hàng chục người khác có biểu hiện nhiễm virus.

Tại Mỹ, ngay cả những người trẻ tuổi cũng có các bệnh nền như thừa cân, béo phì, tiểu đường. Họ còn có thói quen hút thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, khiến sức khỏe đi xuống, làm tăng nguy cơ bị Covid-19 tấn công.

Một nhóm thanh niên Mỹ tụ tập tiệc tùng ở bãi biển, bất chấp dịch Covid-19 (ảnh: Joqalbania)

Một nhóm thanh niên Mỹ tụ tập tiệc tùng ở bãi biển, bất chấp dịch Covid-19 (ảnh: Joqalbania)

Thông tin đưa ra từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy, có tới 2/3 người dân nước này bị thừa cân và béo phì, gần 1/2 người trưởng thành ở Mỹ bị huyết áp cao.

Ngoài, ra, 1/8 người Mỹ đã không đi khám sức khỏe trong năm vừa rồi, vì vậy, họ có thể không biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Đây đều là những yếu tố khiến người dân Mỹ, trong đó có những người trẻ tuổi đối mặt với nguy cơ nhiễm Covid-19 cao.

Tại Philadelphia (Mỹ), có tới 56% ca nhiễm Covid-19 là người dưới 40 tuổi. Nhiều trường hợp người trẻ tuổi tử vong tại Mỹ vì Covid-19, trong đó có một trẻ sơ sinh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chống Covid-19 kiểu “ngược dòng thế giới” ở Thụy Điển: Sẽ đi về đâu?

Bất chấp Covid-19 đang lây lan khắp châu Âu, cuộc sống thường nhật của người dân vẫn diễn ra tại Thụy Điển với các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN