Lực lượng Ukraine tấn công thành phố Nga đang kiểm soát

Cư dân thành phố Melitopol (miền Nam Ukraine) bị bất ngờ khi nhiều vụ nổ xảy ra vào đầu giờ sáng.

Pháo Ukraine nã đạn trên chiến trường (ảnh: CNN)

Pháo Ukraine nã đạn trên chiến trường (ảnh: CNN)

RIA Melitopol (hãng tin Ukraine) hôm 29/3 đưa tin, ít nhất 10 vụ nổ được ghi nhận ở Melitopol – thành phố do quân đội Nga kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhia. Một số nhân chứng nói với RIA Melitopol rằng, họ nhìn thấy lửa bốc lên từ phía một sân bay địa phương.

“Quân đội Nga giờ sẽ phải chấp nhận việc lực lượng Ukraine có khả năng tấn công sâu vào những vùng lãnh thổ do họ kiểm soát”, RIA Melitopol bình luận.

Trước xung đột, Melitopol có khoảng 150.000 dân sinh sống. Đây là thành phố cửa ngõ vào bán đảo Crimea và là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Nga ở miền Nam Ukraine.

Melitopol cách tiền tuyến miền Nam Ukraine khoảng 100km, theo Reuters.

Ivan Fedorov – thị trưởng Melitopol do Kiev bổ nhiệm – cho hay, một số quận ở phía Tây và phía Bắc Melitopol bị mất điện sau nhiều vụ nổ. Không có thương vong nào đối với dân thường.

Giới chức thân Nga ở Melitopol thông báo, thành phố bị các lực lượng Ukraine pháo kích vào đầu giờ sáng ngày 29/3.

“Theo thông tin ban đầu, một nhà ga đỗ các đầu máy tàu hỏa ở Melitopol bị trúng pháo của đối phương. Thiệt hại về vật chất được ghi nhận. Không có thương vong về người”, chính quyền do Nga hậu thuẫn ở Melitopol cho hay.

Theo TASS, hệ thống điện lưới ở Melitopol cũng bị hư hại sau vụ pháo kích.

“Khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 29/3, một loạt tiếng nổ vang lên ở Melitopol. Lực lượng Kiev pháo kích vào thành phố. Một số trạm truyền tải điện bị hư hại. Nguồn điện bị cắt tạm thời”, Ông Vladimir Rogov – thành viên thuộc Hội đồng vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm – viết trên Telegram.

“Theo các báo cáo điều tra sơ bộ, lực lượng Ukraine sử dụng HIMARS để tấn công thành phố. Không có thương vong. Các đơn vị cứu hộ đang nhanh chóng làm việc”, ông Rogov thông báo, đề cập tới tổ hợp pháo phản lực HIMARS của Ukraine.

Theo Reuters, lực lượng Ukraine chỉ có thể pháo kích từ xa chứ không dễ đưa quân tấn công Melitopol. Để tăng cường phòng thủ Melitopol, từ đầu năm 2023, quân đội Nga đã đào nhiều chiến hào và xây dựng các công sự phòng thủ ở thành phố quan trọng này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky nêu cụ thể về hậu quả nếu quân đội Ukraine thua ở Bakhmut

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, quân đội nước này bắt buộc phải thắng ở Bakhmut, nếu không, Moscow sẽ buộc Kiev phải ký vào những thỏa thuận bất lợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN