Ông Zelensky nêu cụ thể về hậu quả nếu quân đội Ukraine thua ở Bakhmut

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, quân đội nước này bắt buộc phải thắng ở Bakhmut, nếu không, Moscow sẽ buộc Kiev phải ký vào những thỏa thuận bất lợi.

Ông Zelensky trả lời phỏng vấn của phóng viên AP trên tàu (ảnh: AP)

Ông Zelensky trả lời phỏng vấn của phóng viên AP trên tàu (ảnh: AP)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với AP được đăng tải hôm 29/3, ông Zelensky cho rằng, xung đột ở Ukraine đang bước vào giai đoạn mà các lực lượng Kiev không được tỏ ra yếu đuối. Nếu không, quân đội Nga sẽ không ngừng “đẩy mạnh, đẩy mạnh và đẩy mạnh” tiến công.

Trong kịch bản quân đội Ukraine thua ở Bakhmut, ông Zelensky lo ngại rằng, phương Tây và người dân Ukraine sẽ thúc giục chính quyền thỏa hiệp với Nga.

“Xã hội của chúng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi. Xã hội của chúng tôi sẽ thúc giục tôi phải thỏa hiệp với Nga”, ông Zelensky nói, lưu ý rằng ông chưa cảm thấy có áp lực này.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng, bất kỳ thất bại nào trong tình hình xung đột hiện nay đều có thể làm suy yếu tinh thần của lực lượng Ukraine. Vì vậy, các lực lượng nước này “không thể lùi bước”.

“Chúng tôi cần tạo ra những mảnh ghép của chiến thắng. Những chiến thắng nhỏ, những bước nhỏ”, ông Zelensky nói.

Theo AP, những phát biểu của ông Zelensky là sự thừa nhận rằng, thất bại ở Bakhmut sẽ gây tổn thất lớn về chính trị đối với Kiev, hơn là tổn thất về mặt chiến lược quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cho rằng, các lực lượng Ukraine có thể tự vệ đến thời điểm hiện tại là nhờ viện trợ quân sự từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, ông lo ngại tình hình có thể thay đổi nếu Nhà Trắng “đổi chủ”.

Trước đó, ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, và ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa – Thống đốc bang Florida Ron DeSantis – đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden vì cung cấp hàng chục tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

“Mỹ thừa hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ, chúng tôi sẽ không thể thắng”, ông Zelensky nói.

Thành phố Bakhmut bị tàn phá sau hơn 7 tháng giao tranh khốc liệt (ảnh: AP)

Thành phố Bakhmut bị tàn phá sau hơn 7 tháng giao tranh khốc liệt (ảnh: AP)

Cuối cuộc phỏng vấn với AP, ông Zelensky cũng gửi lời mời tới thăm Ukraine đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Zelensky cho rằng, Trung Quốc có thể tác động đến quan điểm của Nga về cuộc chiến ở Ukraine.

“Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón ông Tập Cận Bình ở Ukraine. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Trước xung đột, tôi đã liên lạc với ông Tập. Nhưng suốt năm qua, hơn một năm, chúng tôi không nói chuyện với nhau”, ông Zelensky cho biết.

Tuần trước, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Nga và thảo luận những vấn đề quan trọng với Tổng thống Nga Putin.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lái xe tăng Challenger 2 của Anh

Ông Oleksii Reznikov – Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – giơ ngón tay cái lên, tỏ ý hài lòng sau khi được lái thử xe tăng chủ lực Challenger 2 mà Anh mới viện trợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN