Quân đội Nga nhận hàng trăm xe tăng hiện đại 

Lực lượng Nga tham gia chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã nhận hàng trăm xe tăng mới.

Nga vẫn đang tích cực sản xuất xe tăng và vũ khí bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Nga vẫn đang tích cực sản xuất xe tăng và vũ khí bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, các xe tăng mà quân đội Nga mới nhận chỉ vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất.

"Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã cung cấp hàng trăm xe tăng mới xuất xưởng cho lực lượng chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Chủ yếu là phiên bản T-90M và các xe tăng T-72B3M được hiện đại hóa", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã rút ra kinh nghiệm trong chiến dịch quân sự đặc biệt để đưa ra những nâng cấp và thay đổi đối với lô xe tăng mới xuất xưởng.

Ví dụ như các xe tăng mới được trang bị thêm hệ thống bảo vệ chủ động, với khả năng ngăn chặn hiệu quả vũ khí chống tăng của đối phương ở mọi góc độ.

Trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua, các xe tăng Nga bị bắn cháy ở Ukraine chủ yếu do trúng tên lửa chống tăng hoặc trúng mìn, sau đó bị quân đội Ukraine sử dụng pháo tầm xa phá hủy. Một số ít xe tăng Nga bị máy bay không người lái Ukraine gây hư hại.

Các đặc tính kỹ thuật, năng lực chiến đấu của lô xe tăng mới hoàn toàn tương đương với các xe tăng phương Tây đã hoặc sẽ cung cấp cho Ukraine trong tương lai gần, nguồn tin cho biết.

Theo RIA Novosti, T-72B3M được thiết kế là mẫu xe tăng sử dụng đại trà trong quân đội, tích hợp hệ thống kiểm soát hỏa lực và hệ thống phòng thủ chủ động tương tự xe tăng T-90M.

T-90M là mẫu xe tăng uy lực nhất hiện nay được Nga sản xuất đại trà. Tuy nhiên, số lượng hiện vẫn hạn chế với khoảng vài chục chiếc tham gia chiến đấu ở Ukraine, tính đến thời điểm cuối năm 2022.

Theo thông báo mới, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn đang tích cực gia tăng sản xuất vũ khí phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lái xe tăng Challenger 2 của Anh

Ông Oleksii Reznikov – Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – giơ ngón tay cái lên, tỏ ý hài lòng sau khi được lái thử xe tăng chủ lực Challenger 2 mà Anh mới viện trợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN