Loạt tàu đổ bộ Nga mang vũ khí đi qua "mắt" Anh, trực chỉ hướng Ukraine?

6 tàu đổ bộ Nga chất đầy vũ khí khởi hành từ biển Baltic, đi qua vùng biển Anh vào ngày 19.1 và rất có thể đang hướng tới Ukraine.

Các tàu đổ bộ Nga ngày 19.1 đi qua vùng biển Anh.

Các tàu đổ bộ Nga ngày 19.1 đi qua vùng biển Anh.

Trong vài ngày qua, Nga đã điều động 3 tàu đổ bộ lớp Ropucha thuộc Hạm đội Baltic, 3 tàu khác thuộc Hạm đội phương Bắc. Các tàu Korolev, Minsk và Kaliningrad đi qua vùng biển phía nam nước Anh vào ngày 19.1, 3 tàu Oenegorsky Gornyak, Pyotr Morgunov và Georgii Pobedonosets đi qua Đan Mạch hôm 17.1.

Tàu đổ bộ lớp Ropucha có lượng giãn nước tối đa 4.100 tấn, được phát triển từ thời Liên Xô. Mỗi tàu đổ bộ Nga có thể mang theo 25 xe bọc thép chở quân hoặc 10 xe tăng chiến đấu chủ lực và hàng trăm binh sĩ.

Tàu có thể hỗ trợ tấn công nhờ dàn vũ khí uy lực với pháo hạm nòng đôi 57mm hoặc nòng đơn 76,2mm, bệ phóng pháo phản lực 122mm. Tàu còn được trang bị tên lửa phòng không tầm ngắn và hệ thống phòng thủ tầm gần AK-630.

Một tàu đổ bộ Nga di chuyển qua Đan Mạch hôm 17.1.

Một tàu đổ bộ Nga di chuyển qua Đan Mạch hôm 17.1.

Theo báo Anh Daily Mail, hành trình của các tàu này rất giống các hoạt động chuyển quân của Nga từ phương bắc tới Địa Trung Hải và Biển Đen.

"Nếu Nga tấn công Ukraine theo hướng nam, Hạm đội Biển Đen chắc chắn sẽ tấn công đổ bộ tại biển Azov. Sự xuất hiện của các tàu đổ bộ cỡ lớn như trên có thể bổ sung đáng kể vào nguồn lực của hạm đội này", chuyên gia quân sự Thomas Newdick nhận định.

Báo Anh dự đoán hướng di chuyển của các tàu đổ bộ Nga.

Báo Anh dự đoán hướng di chuyển của các tàu đổ bộ Nga.

Hôm 19.1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Nga “có thể tấn công Ukraine với một “tuyên bố ngắn gọn”. Ông Blinken phát biểu khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev.

Ông Blinken hối thúc ông Putin lựa chọn giải pháp ngoại giao, thay vì quân sự. Bởi nếu quyết gây hấn, Nga sẽ phải hứng chịu hệ quả nặng nề.

Tàu đổ bộ Korolev thuộc Hạm đội Baltic.

Tàu đổ bộ Korolev thuộc Hạm đội Baltic.

“Tôi cực kỳ hy vọng chúng ta có thể theo đuổi con đường hòa bình và đối thoại, nhưng điều này tùy thuộc vào ông Putin”, ông Blinken nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Máy bay quân sự Anh bị nước đồng minh ”cấm cửa” khi chuyển vũ khí chống tăng tới Ukraine

Hai máy bay vận tải quân sự Anh đưa các vũ khí chống tăng tới Ukraine đã phải bay theo một hành trình dài hơn nhiều, vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN