Lộ diện thủ lĩnh Taliban có thể trở thành nhà lãnh đạo mới của Afghanistan

Mullah Abdul Ghani Baradar, một trong những lãnh đạo sáng lập Taliban, đã bay tới Kabul từ Doha, Qatar, sẵn sàng trở thành nhà lãnh đạo mới trong chính phủ Taliban thành lập ở Afghanistan.

Thủ lĩnh Taliban từng gặp Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Mike Pompeo vào tháng 9.2020.

Thủ lĩnh Taliban từng gặp Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Mike Pompeo vào tháng 9.2020.

Theo Daily Mail, Baradar từng có quãng thời gian ngồi tù ở Pakistan, được Mỹ yêu cầu trả tự do cách đây 3 năm. 9 tháng trước, Baradar chụp ảnh đàm phán cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận hòa bình.

Hôm 15.8, các lực lượng trung thành với Baradar đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Baradar hiện đang là ứng viên số một để trở thành nhà lãnh đạo mới của Afghanistan.

Trong khi Haibatullah Akhundzada là thủ lĩnh tối cao của Taliban, Baradar mới là người đàm phán tích cực nhất với nước ngoài thông qua văn phòng đại diện ở Qatar.

Baradar nói về chiến thắng của Taliban ở Afghanistan.

Baradar, 53 tuổi, từng là phó thủ lĩnh dưới thời nhà sáng lập Mullah Mohammed Omar. Omar từng cho phép trùm khủng bố Osama bin Laden trú chân ở Afghanistan sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001, dẫn đến việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự lật đổ Taliban.

Tối ngày 15.8, Baradar được cho là đã đáp chuyến bay từ Qatar tới Kabul, sẵn sàng trở thành tân lãnh đạo Afghanistan.

Sinh ra tại tỉnh Uruzgan, Afghanistan vào năm 1968, Baradar chuyển tới sinh sống ở thành phố Kandahar từ nhỏ, nơi khởi nguồn cho phong trào Hồi giáo Taliban.

Baradar từng gia nhập nhóm thánh chiến mujahideen chống Liên Xô vào những năm 1980. Sau khi Afghanistan rơi vào cuộc nội chiến tranh giành quyền lực, Baradar cùng chỉ huy Mohammed Omar, lập nên trường Hồi giáo ở Kandahar, tiền thân của Taliban sau này.

Nhờ sự hỗ trợ của Pakistan, Taliban từng bước đánh bại các thế lực cát cứ ở Afghanistan, xây dựng chính quyền vào năm 1996.

Thủ lĩnh tối cao Taliban, Haibatullah Akhundzada, nhiều khả năng sẽ trở thành tiểu vương Afghanistan.

Thủ lĩnh tối cao Taliban, Haibatullah Akhundzada, nhiều khả năng sẽ trở thành tiểu vương Afghanistan.

Ở thời điểm Mỹ lật đổ Taliban năm 2001, Baradar giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Baradar cùng giới lãnh đạo Taliban sau đó sống lưu vong ở nước ngoài.

Năm 2010, CIA phát hiện Baradar ẩn náu ở thành phố Karachi, Pakistan. Phía Pakistan sau đó bắt giữ ngay lập tức lãnh đạo Taliban.

Năm 2018, Baradar được trả tự do theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nằm trong thỏa thuận đàm phán với Taliban, cho rằng Baradar sẽ giúp thúc đẩy hòa bình.

Tháng 2.2020, Baradar ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ ở Doha, Qatar, trong đó Taliban cam kết chia sẻ quyền lực với chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Tháng 7.2021, Baradar là người dẫn đầu phái đoàn Taliban sang gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở thành phố Thiên Tân.

Taliban đã chờ đến khi hàng ngàn binh sĩ Mỹ rút khỏi Afghanistan để phát động cuộc tổng tiến công vào tháng 5.2021. Chỉ sau hơn 3 tháng, Taliban đã chiếm quyền kiểm soát Kabul, chuẩn bị thành lập Tiểu vương quốc hồi giáo Afghanistan.

Thủ lĩnh tối cao Taliban, Haibatullah Akhundzada, nhiều khả năng sẽ trở thành tiểu vương Afghanistan.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban vây chặt sân bay Kabul, tướng Mỹ ra mặt đàm phán khẩn

Chiến dịch sơ tán ở sân bay quốc tế Kabul rơi vào hỗn loạn, với hàng ngàn người vẫn đang chờ được lên máy bay rời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN